24
/
81236
Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California
lua-chay-rung-nuot-chung-nha-cua-tai-bang-california
news

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California

Thứ 6, 25/10/2019 | 15:53:35
987 lượt xem

Lửa cháy rừng đang tàn phá nghiêm trọng nhiều nhà cửa, ruộng vườn, phương tiện ở bang California, Mỹ, buộc hàng chục nghìn người phải di tản khỏi nơi ở.

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 1

Vụ cháy Kincade ở Geyserville, California tàn phá một công trình nhà cửa (Ảnh: Reuters)

Dailymail đưa tin, ngày 24/10, khoảng 50.000 người dân ở phía bắc Los Angeles đã phải di tản trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa California đang nỗ lực ngày đêm dập tắt cháy rừng diễn ra trên khắp cả bang, bao gồm cả hạt Sonoma.

Công ty điện và khí đốt Pacific cho biết tháp truyền dẫn của họ gặp trục trặc gần nơi mà đám cháy có tên Kincade bùng lên một ngày trước đó tại Sonoma. Hiện chưa rõ sự cố của Pacific có liên quan gì tới vụ cháy hay không.

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 2

Xe cứu hỏa băng qua vụ cháy rừng Kincade. Gió khô lan với vận tốc cao đã khiến vụ cháy lan rộng và nhanh chóng. (Ảnh: Getty)

Theo thống kê, hiện có khoảng 4 vụ cháy quy mô lớn chỉ tính ở bắc Los Angeles, trong đó vụ cháy mang tên Tick đã buộc hàng chục nghìn người rời nhà cửa để bảo đảm an toàn. Tính đến tối hôm qua, 2 đám cháy đã bùng phát dữ dội do bị gió mạnh thổi vào khu vực nhiều cây khô gần Santa Clarita.

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 3

Lửa vẫn đang lan nhanh và chưa thể kiểm soát hoàn toàn do điều kiện thời tiết (Ảnh: AFP)

Các nhà dự báo cho rằng gió khô thổi với vận tốc tối đa 112 km/h có thể khiến tình trạng hỏa hoạn thêm trầm trọng. Hàng loạt trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng đã thông báo tạm nghỉ vì lý do an toàn.

Hiện tại, cháy rừng vẫn đang lan dữ dội. Giới chức địa phương chưa có số liệu cụ thể về việc bao nhiêu ngôi nhà đã bị thiêu rụi, cũng như chưa có báo cáo nào về thương vong được đưa ra.

Tại Bắc California, đám cháy Kincaid đã lan rộng ra hàng nghìn héc-ta.

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 4

Nhà cửa, phương tiện bị thiêu cháy trong vụ cháy rừng (Ảnh: Getty)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 5

Khung cảnh hãi hùng của vụ cháy Kincaid (Ảnh: AP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 6

Lính cứu hỏa đứng trước hiện tượng "lốc xoáy" lửa (Ảnh: AP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 7

Đám cháy ở Geyserville đã lan ra diện tích 4.000 héc ta vào sáng hôm qua. Tới tối hôm qua diện tích bị ảnh hưởng là hơn 6.000 héc-ta (Ảnh: Alamy)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 8

Rất nhiều ngôi nhà đã bị lửa "nuốt chửng" (Ảnh: AP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 9

Một phương tiện bốc cháy dữ dội (Ảnh: AFP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 10

Cánh cổng vào một khu vườn nho ở Geyserville bị thiêu cháy. Đây là vùng trồng nho và làm rượu ở bắc California (Ảnh: AFP) 

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 11

Cháy nhà ở hạt Sanoma (Ảnh: Getty)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 12

(Ảnh: AFP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 13

Ảnh chụp vụ cháy từ trên cao ngày 24/10 (Ảnh: ABC 7)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 14

Khói bốc mù mịt nhìn từ trên cao (Ảnh: ABC 7)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 15

(Ảnh: AFP)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 16

Tàn tích vụ cháy Kincade (Ảnh: EPA)

Lửa cháy rừng “nuốt chửng” nhà cửa tại bang California - 17

(Ảnh: EPA)

Theo Đức Hoàng/Dân trí (Dailymail)

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
199 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
274 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
294 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
306 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
413 lượt xem