24
/
57349
Tổng thống Rodrigo Duterte lệnh quân đội xử bắn nếu mình tham quyền cố vị
tong-thong-rodrigo-duterte-lenh-quan-doi-xu-ban-neu-minh-tham-quyen-co-vi
news

Tổng thống Rodrigo Duterte lệnh quân đội xử bắn nếu mình tham quyền cố vị

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:43:04
801 lượt xem

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lệnh cho lực lượng thực thi pháp luật cứ bắn nếu ông theo đuổi tham vọng độc tài và níu giữ quyền lực lâu hơn hiến pháp cho phép.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

"Nếu tôi kéo dài thêm thời gian và muốn trở thành một nhà độc tài, hãy bắn tôi, tôi rất nghiêm túc", RT dẫn lời nhà lãnh đạo Philippines.

Ông nói thêm: "Nếu tôi kéo dài thêm nhiệm kỳ của mình dù chỉ một ngày, tôi yêu cầu lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Philippines đừng để tôi hoặc bất cứ ai khác gây ảnh hưởng tới Hiến pháp", ông Rodrigo Duterte nói.

Theo Tổng thống Philippines, quân đội và cảnh sát có "nghĩa vụ thiêng liêng" để bảo vệ hiến pháp. Hiến pháp Philippines quy định, Tổng thống chỉ có nhiệm kỳ duy nhất dài 6 năm. 

"Nhiệm vụ của các bạn là bảo vệ Hiến pháp và bảo vệ người dân", ông Rodrigo Duteter chia sẻ với các binh sĩ. Tổng thống nói rằng các binh sĩ được phép sử dụng tất cả đạn dược để buộc ông phải từ chức nếu cần thiết, theo Rappler.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Tuyên bố của ông Rodgiro Duterte xua tan những đồn đoán rằng ông đang tìm cách sửa đổi hiến pháp để tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ tổng thống.

"Tôi không nhắm đến độc tài. Tôi không mong muốn và không thích độc tài", ông Rodrigo Duterte tuyên bố sau khi kêu gọi các nhà lập pháp Philippines cắt giảm quyền hạn của các quan chức chính phủ.

Theo H.L/Lao Động

  • Từ khóa

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
37 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
53 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
74 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
378 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
507 lượt xem