240
/
156775
Chính thức: Tết âm lịch năm 2024 được nghỉ liền 7 ngày
chinh-thuc-tet-am-lich-nam-2024-duoc-nghi-lien-7-ngay
news

Chính thức: Tết âm lịch năm 2024 được nghỉ liền 7 ngày

Thứ 4, 22/11/2023 | 18:17:59
2,185 lượt xem

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ Quốc khánh năm 2024.

Người dân bán đào trong dịp Tết âm lịch tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 22-11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch và nghỉ Quốc khánh năm 2024.

Cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 29 tháng chạp (ngày 8-2-2024) đến mùng 5 tháng giêng (ngày 14-2-2024). Trong đó có 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch nghỉ Quốc khánh từ ngày 31-8-2024 đến hết ngày 3-9-2024, tức nghỉ từ thứ bảy đến hết thứ ba tuần kế tiếp.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung lưu ý các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo phục vụ tổ chức, người dân.

Những cơ quan, đơn vị không cố định nghỉ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ kế hoạch để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Doanh nghiệp có thể quyết phương án nghỉ Tết âm lịch 2024 gồm 1 ngày cuối năm Quý Mão và 4 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 2 ngày cuối năm Quý Mão và 3 ngày đầu năm Giáp Thìn. Bởi theo điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ Tết âm lịch trong 5 ngày và được hưởng nguyên lương.

Còn với dịp Quốc khánh 2-9-2024, người lao động trong các doanh nghiệp nghỉ cố định thứ hai (ngày 2-9-2024) và lựa chọn 1 trong 2 ngày chủ nhật (ngày 1-9-2024) hoặc thứ ba (ngày 3-9-2024).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh 2024 ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện để người lao động chủ động mua vé tàu, vé xe, sắp xếp công việc.

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào Tết Nguyên đán hoặc Quốc khánh 2-9 được hưởng ít nhất 300% lương, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Theo Hà Quân/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/tet-am-lich-nam-2024-duoc-nghi-lien-7-ngay-20231122173541193.htm

  • Từ khóa

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
158 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
475 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
789 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,169 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
1,091 lượt xem