240
/
141271
Đồn biên phòng tiếp nhận hơn 21.000 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trong 3 năm
don-bien-phong-tiep-nhan-hon-21-000-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-trong-3-nam
news

Đồn biên phòng tiếp nhận hơn 21.000 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trong 3 năm

Thứ 4, 18/01/2023 | 10:44:00
2,140 lượt xem

Từ năm 2020 - 2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tiếp nhận hơn 21.000 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 33,304 km thuộc địa bàn 3 xã biên giới Minh Long, Lý Quốc, Đồng Loan của H.Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Trong 3 năm từ 2020 - 2023, nơi đây tiếp nhận hơn 21.000 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. 

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về trong thời điểm có dịch bệnh Covid-19 ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU LÝ VẠN

Ngày 18.1, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (H.Hạ Lang, Cao Bằng), cho biết số lượng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn chiếm 59% toàn tỉnh Cao Bằng.

Theo thượng tá Bạc, những công dân về Việt Nam qua đường mòn, lối mở do không có giấy tờ làm việc hợp pháp. Sau khi sang Trung Quốc một thời gian, không có việc làm nên họ quay về. Khi tiếp nhận các công dân xuất nhập cảnh trái phép, các chiến sĩ sẽ đưa về chốt, trạm gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Ngay trong ngày 18.1, chúng tôi tiếp nhận 120 công dân trở về. Sau khi tiếp nhận, xử lý, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tái xuất cảnh trái phép nữa", thượng tá Bạc nói.

Theo thượng tá Bạc, trong những ngày tết Nguyên đán 2023, các chốt, trạm biên phòng vẫn đảm bảo quân số trực 24/24. Ca trực tại các chốt có từ 3 chiến sĩ trở lên, ở trạm thì 5 - 7 người. Nếu phát hiện công dân xuất nhập cảnh trái phép thì đưa về chốt, trạm, xử lý xong trong vòng 1 ngày.

"Với tinh thần của người lính, dù trời rét hay ngày nghỉ lễ, chúng tôi đều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên nhận được sự động viên của cấp ủy nên các chiến sĩ đều vững tâm bảo vệ đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới", thượng tá Bạc nhấn mạnh.

Theo Đình Huy/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/don-bien-phong-tiep-nhan-hon-21000-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-trong-3-nam-post1543200.html

  • Từ khóa

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
130 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
457 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
820 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
766 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
783 lượt xem