240
/
141265
Chu đáo đến chuyến xe, tàu Tết cuối cùng
chu-dao-den-chuyen-xe-tau-tet-cuoi-cung
news

Chu đáo đến chuyến xe, tàu Tết cuối cùng

Thứ 4, 18/01/2023 | 09:02:15
2,224 lượt xem

Tết Nguyên đán cận kề, người dân xa quê rộn ràng trên những chuyến xe, tàu Tết về quê hương. Bên cạnh đó, không ít người lao động, sinh viên... còn bám trụ ở TP.HCM đến tận đêm 30 tháng chạp.

Chu đáo đến chuyến tàu, xe Tết cuối cùng - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu Tết, đợi tại ga Sài Gòn trước giờ lên tàu về quê - Ảnh: C.TUẤN

Các nhà xe, tàu cho biết sẽ cố gắng chăm lo chu đáo, phục vụ những người tha phương kịp về sum họp với gia đình cho đến những chuyến xe cuối cùng.

Những chuyến xe đêm giao thừa

Anh Phạm Tấn Lực - người dân quê tỉnh Phú Yên - bộc bạch: vợ chồng anh đã mua vé xe khách từ TP.HCM về quê vào tối muộn ngày 21-1 (đêm 30 tháng chạp). "Thời gian qua, dịch bệnh kéo dài nên việc làm ăn thất bát, cả gia đình ở quê gặp khó khăn về kinh tế. Vợ chồng tôi vào TP.HCM làm nghề mua bán trái cây nên tranh thủ những ngày cuối năm cố gắng làm việc kiếm thêm thu nhập. Mấy hôm nay hàng hóa rất đắt khách nên kiếm được khoảng 500.000 đồng - 1 triệu đồng/ngày. Số tiền này đem về quê có thể trang trải học phí, tiền điện nước, còn dư thì mua thêm bánh mứt, quần áo làm quà", anh Lực tâm sự.

Còn chị Thùy Dương - người dân quê tỉnh Quảng Ngãi - chia sẻ nhiều năm nay chị đều mua vé những chuyến xe chạy đêm 30 Tết để về quê. Chị phụ quán cơm nên khi nào quán nghỉ Tết chị mới được về. 

"Nhiều lần thấy những chuyến xe khách chở người dân về quê ăn Tết chạy ngang qua quốc lộ 13, tôi cũng chạnh lòng nghĩ giờ này không biết mấy đứa con ở nhà dọn dẹp Tết nhất chưa, đã mua sắm được gì. Nhưng ở lại muộn thì được chủ cho thêm ít tiền, hơn nữa những chuyến xe cuối thì dễ mua vé hơn. Sau này nếu có điều kiện kinh tế tốt hơn thì mình cố gắng về sớm để cả nhà quây quần sửa sang những ngày giáp Tết", chị Dương tâm sự.

Chị Dương cũng cho biết thêm, chị luôn chọn mua vé xe ở trong bến chứ không mua vé xe ngoài bởi đi xe trong bến luôn đảm bảo an toàn, quyền lợi cho hành khách. Những chuyến xe cuối cùng rời bến xe Miền Đông năm nào cũng có lãnh đạo bến đến tiễn bà con "thượng lộ bình an".

Trong khi đó, ông Hoàng Anh - người dân quê ở tỉnh Phú Yên - phải ở lại đến đêm 30 vì không mua được vé các ngày sớm hơn. Ông Anh cho biết đang rất nôn nao chờ đợi chuyến xe này để về nhà sum họp với vợ con. Hiện ông đã sắp xếp hành lý, mua quà Tết đầy đủ, chỉ chờ giờ ra xe, xuất bến.

Tại ga Sài Gòn những ngày này, lượng khách dồn về ga tàu đi tàu Tết ngày càng đông. Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, quà Tết nhộn nhịp chuẩn bị lên xe, tàu Tết về quê sau thời gian dài xa nhà.

Đảm bảo để người dân sum họp

Đại diện các bến xe Miền Đông mới, Miền Đông cũ, Miền Tây... đều khẳng định đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện đảm bảo phục vụ người dân đi lại trong cao điểm Tết Nguyên đán năm nay. Trong các ngày cao điểm, bến tăng cường tối đa, phục vụ 24/24 cho đến khi những chuyến xe Tết cuối cùng rời bến vào đêm giao thừa.

Các bến cam kết không để một người dân nào phải ở lại TP.HCM vì không mua được vé xe Tết. Hiện tại các quầy vẫn còn vé xe ngày thấp điểm, vé ghế ngồi để người dân lựa chọn. Đặc biệt, theo bến xe Miền Đông cũ, đơn vị đã chuẩn bị sẵn 100 phần quà tặng cho hành khách trên hai chuyến xe cuối chạy trong đêm giao thừa. Lãnh đạo bến này cũng sẽ có mặt để gửi lời chúc hành khách một cái Tết ấm áp bên gia đình.

Còn Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay, để việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 được thuận lợi, ngành đường sắt đã tổ chức chạy tối đa các đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại... Đồng thời, mở thêm ghế phụ vào các ngày trước Tết đi tất cả các ga.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP và công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM còn tổ chức Chương trình trao vé tàu miễn phí và các phần quà cho khoảng 115 gia đình công nhân, lao động khó khăn... về đón Tết Nguyên đán 2023.

Chị Nguyễn Thị Lộc (công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 1) bày tỏ sự xúc động, biết ơn những tấm vé tàu miễn phí. Chị Lộc chia sẻ, gần chục năm nay, chị vào TP.HCM với hy vọng tích góp được một số tiền để về quê xây một căn nhà nhỏ. Đến bây giờ, ước mơ đó vẫn đang dang dở.

"Nếu không có chương trình tặng vé tàu miễn phí thì chắc chắn cả gia đình tôi sẽ không thể về quê ăn Tết. Dù mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy bố mẹ qua màn hình điện thoại nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể khỏa lấp nỗi nhớ bố mẹ trong lòng. Bây giờ, cảm xúc trong tôi hồi hộp và rất nóng lòng được gặp bố mẹ ngay", chị Lộc xúc động.

Ông Lê Anh Tuấn - giám đốc phụ trách Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - cũng cho biết thêm, từ ngày 23 và 24 âm lịch, lượng khách đã bắt đầu tăng nên có 18 đoàn tàu vận hành, chở khoảng 9.000 lượt khách/ngày. 

Cao điểm của dịp Tết này là ngày 26 và 28 âm lịch với 19 đoàn tàu, chở khoảng 10.000 khách. Sở GTVT TP cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ đảm bảo đủ vé cho dân về quê đón Tết, không để xảy ra ùn tắc ở các tuyến đường cửa ngõ TP, ảnh hưởng tới lộ trình của người dân.

Người dân gặp sự cố giao thông, tàu xe có thể gọi 

Sở GTVT TP.HCM công bố người dân nếu gặp vướng mắc trong việc đi lại mà chưa được giải đáp, có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 0388.247.247 của Sở GTVT. Thông tin sẽ được tiếp nhận và phản ảnh trực tiếp đến lãnh đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ để được giải quyết kịp thời cho người dân. Thông tin này sẽ được cập nhật trên web và trên app (ứng dụng).

Ngoài ra để tra cứu ùn tắc giao thông thì người dân vào Cổng thông tin giao thông TP.HCM để tham khảo và chọn lộ trình phù hợp.

Cảng vụ hàng không miền Nam cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ, phản ảnh bao gồm: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (0283.848.5634), An ninh hàng không (0902.363.759), Đồn công an Tân Sơn Nhất (0283.848.8610), Thanh tra Sở GTVT TP.HCM (0913.880.906), nhà xe TCP (0918.978.668).

Theo Thu Dung - Châu Tuấn/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/chu-dao-den-chuyen-xe-tau-tet-cuoi-cung-20230118073956341.htm

  • Từ khóa

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
17 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
381 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
753 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
710 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
718 lượt xem