24
/
80441
Bản thỏa thuận 'tiền đề' chấm dứt thương chiến Mỹ - Trung
ban-thoa-thuan-tien-de-cham-dut-thuong-chien-my-trung
news

Bản thỏa thuận 'tiền đề' chấm dứt thương chiến Mỹ - Trung

Thứ 5, 10/10/2019 | 18:02:15
501 lượt xem

Các nguồn thạo tin tiết lộ, Nhà Trắng đang cân nhắc triển khai một thỏa thuận tiền tệ đạt được trước đây với Trung Quốc như bước đầu tiên nhằm hướng tới chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thỏa thuận tiền tệ đạt được hồi đầu năm nay với Trung Quốc, trước khi các cuộc thương lượng đổ vỡ, là thỏa thuận giai đoạn một với Bắc Kinh. Tiếp sau đó sẽ là nhiều cuộc đàm phán hơn về các vấn đề tranh cãi cốt lõi như quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Các tiết lộ được công bố đúng vào lúc đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã tới Washington để nối lại đối thoại với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin từ hôm nay, 10/10. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước kể từ tháng 7.

Việc khôi phục thương lượng diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền ông Trump bất ngờ có động thái tăng áp lực với Bắc Kinh thông qua quyết định đưa tên 28 cơ quan công an và doanh nghiệp Trung Quốc vào "danh sách đen" cấm mua phụ tùng, linh kiện từ các công ty nước này nếu không có sự cho phép của Washington, vì cái gọi là "sự đối xử của Bắc Kinh đối với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số".

Cùng lúc đó, tranh cãi về tự do ngôn luận giữa Trung Quốc và Hiệp hội Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), bắt nguồn từ thông điệp Twitter ủng hộ biểu tình tại Hong Kong của một ngôi sao NBA đã làm "nóng" căng thẳng song phương.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây trích dẫn các nguồn tin riêng khẳng định, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ - Trung tổ chức tại Washington trong hai ngày 7-8/10 đã thất bại vì không đạt bất kỳ tiến triển nào về các vấn đề then chốt. Các nhà đàm phán Trung Quốc có thể rời Mỹ sớm hơn dự kiến do không đạt tiến bộ đàm phán.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh, chính quyền ông Trump không biết về kế hoạch thay đổi của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc như thông tin nói trên.

Theo Tuấn Anh/VietNamNet

  • Từ khóa

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
67 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
85 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
104 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
414 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
546 lượt xem