24
/
77875
Quan chức Triều Tiên được nhập cảnh vào Nhật
quan-chuc-trieu-tien-duoc-nhap-canh-vao-nhat
news

Quan chức Triều Tiên được nhập cảnh vào Nhật

Thứ 6, 16/08/2019 | 07:30:45
510 lượt xem

Nhật Bản vừa cho phép ba quan chức thể thao của Triều Tiên được nhập cảnh để dự một cuộc họp liên quan tới Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Tokyo 2020.

Quốc kỳ của Triều Tiên và Nhật Bản tại Á vận hội Incheon năm 2014. Ảnh: Kyodo

Theo báo Mainichi, Thứ trưởng Thể thao Triều Tiên Won Kil U cùng hai quan chức khác sẽ được nhập cảnh vào Nhật để tham dự cuộc họp có sự tham gia của đại diện các ủy ban Olympic quốc gia của nhiều nước, diễn ra tại Tokyo từ 20-22/8. Theo các nguồn thạo tin, ba quan chức trên dự kiến tới Nhật ngày 19/8.

Các tài liệu liên quan có thể sẽ được sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cung cấp cho các quan chức Triều Tiên vào hôm nay (16/8), do hiện tại Tokyo và Bình Nhưỡng chưa thiết lập quan hệ ngoại giao.

Dự kiến trong thời gian ở Nhật Bản đến ngày 23/8, Thứ trưởng Won Kil U sẽ tới thăm làng vận động viên Thế vận hội và sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản, cũng như gặp gỡ các thành viên Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, các nguồn tin cho biết thêm.

Nhật Bản đã cấm công dân Triều Tiên nhập cảnh. Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt đơn phương với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc nhập cảnh liên quan tới các sự kiện thể thao có thể là ngoại lệ. Năm ngoái, Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il Guk cũng được nhập cảnh vào Nhật để dự một cuộc họp.

Theo Dương Lâm/VietNamNet

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
254 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
323 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
343 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
353 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
461 lượt xem