24
/
76242
Triều Tiên nói sẽ thử vũ khí đặc biệt diệt tiêm kích tàng hình F-35
trieu-tien-noi-se-thu-vu-khi-dac-biet-diet-tiem-kich-tang-hinh-f-35
news

Triều Tiên nói sẽ thử vũ khí đặc biệt diệt tiêm kích tàng hình F-35

Thứ 6, 12/07/2019 | 09:14:09
568 lượt xem

Triều Tiên sẽ phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt tiêm kích tàng hình F-35 mà Hàn Quốc mới mua của Mỹ - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 11.7.

Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc mua F-35 của Mỹ. Ảnh: Defence Blog

Trong một tuyên bố chỉ trích Hàn Quốc mua một số tiêm kích tàng hình F-35 mới của Mỹ, một nhà lãnh đạo chính sách tại Viện nghiên cứu Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, động thái này sẽ gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

“Không nghi ngờ gì về việc chuyển giao F-35A hay còn gọi là vũ khí giết người vô hình, là nhằm đảm bảo ưu thế quân sự vượt trội với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là “mở cổng” xâm chiếm miền bắc vào thời điểm khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên” - tuyên bố viết.

“Về phần mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt hoàn toàn vũ khí chết người của Hàn Quốc” - hãng thông tấn KCNA trích lời một nhà nghiên cứu của chính phủ cho biết.

Tháng 9.2014, Hàn Quốc công bố thoả thuận mua 40 chiếc F-35 trị giá 6.1 tỉ USD. Hàn Quốc đã nhận 2 chiếc F-35 đầu tiên hồi tháng 3 và dự kiến sẽ nhận bàn giao thêm trong năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc hiện chưa trả lời tuyên bố của Triều Tiên. Tuy nhiên các quan chức phụ trách mua sắm vũ khí cho biết, dự án F-35 sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch, và khoảng 10 trong số 40 chiếc F-35 sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Theo Ngọc Vân/Lao động

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
28 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
314 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
396 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
407 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
415 lượt xem