24
/
73074
Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lại các cam kết trong đàm phán thương mại
my-cao-buoc-trung-quoc-rut-lai-cac-cam-ket-trong-dam-phan-thuong-mai
news

Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lại các cam kết trong đàm phán thương mại

Thứ 3, 07/05/2019 | 09:07:03
391 lượt xem

Đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc phía Trung Quốc rút lại các cam kết trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 6/5 đã cáo buộc phía Trung Quốc rút lại các cam kết trong đàm phán thương mại. Các quan chức Mỹ cũng cho biết mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% từ thứ Sáu tới.

Phát biểu với báo giới ngày 6/5, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trong vòng 1 tuần qua, phía Mỹ nhận thấy Trung Quốc đang rút lại các cam kết của mình.

my cao buoc trung quoc rut lai cac cam ket trong dam phan thuong mai hinh 1

Robert Lighthizer. (Ảnh: Politico)

Ông Lighthizer thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% từ 10/6 tới (giờ địa phương). Ông Lighthizer cho biết ông, hy vọng sẽ tiếp tục đàm phán với các quan chức Trung Quốc vào 9-10/6 tại Washington.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng cáo buộc Trung Quốc rút lại các cam kết của mình. Theo ông Mnuchin, khi ông và Đại diện thương mại Lighthizer ở Bắc Kinh tuần trước, họ đã nhận được những lời đảm bảo từ phía Trung Quốc, tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi trong cuối tuần qua.

Tổng thống Donald Trump ngày 5/5 đã chỉ trích các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra quá chậm và tuyên bố sẽ tăng thuế gấp đôi đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát cho rằng, tuyên bố của ông Trăm nhằm gây sức ép với mục đích đạt được một thỏa thuận tốt hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, với cáo buộc của Đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì hiện vẫn chưa rõ đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ đi đến đâu./.

Theo Phạm Huân/VOV.VN

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
291 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
369 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
380 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
394 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
505 lượt xem