24
/
70102
Xe chở hàng viện trợ Mỹ đến biên giới Venezuela
xe-cho-hang-vien-tro-my-den-bien-gioi-venezuela
news

Xe chở hàng viện trợ Mỹ đến biên giới Venezuela

Thứ 6, 08/02/2019 | 10:43:19
433 lượt xem

Mỹ tập kết nhu yếu phẩm tại biên giới Venezuela - Colombia nhưng chính quyền Maduro khước từ nhận hàng.

Xe chở hàng viện trợ tại Cucuta ngày 7/2. Ảnh: AFP. 

Hai xe container chứa đầy thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thiết bị y tế và thuốc của Mỹ ngày 7/2 tiến vào thành phố biên giới Cucuta của Colombia, AP đưa tin.

Trước đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế bất chấp sự từ chối của chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Ông cho biết khoảng 250.000 - 300.000 người Venezuela có nguy cơ tử vong do suy dinh dưỡng hoặc thiếu thuốc men.

Guaido xác nhận hàng viện trợ đang được lưu trữ tại Colombia, Brazil và một hòn đảo chưa xác định ở vùng Caribe. Ông tuyên bố "những người dễ bị tổn thương nhất" sẽ được ưu tiên nhận số hàng này.

Trong khi đó, quân đội Venezuela đã sử dụng một tàu chở dầu và hai xe container để phong tỏa cây cầu ba làn Tienditas, nối thành phố Cucuta của Colombia với Venezuela nhằm ngăn chặn hàng viện trợ được chuyển vào biên giới. Maduro cho rằng việc nhận hàng viện trợ nước ngoài sẽ mở đường cho Mỹ can thiệp quân sự để hạ bệ ông.

Từng là quốc gia giàu có bậc nhất khu vực Nam Mỹ, Venezuela đang ở bờ vực sụp đổ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm hơn 40% kể từ năm 2013. Năm 2017, tỷ lệ lạm phát của nước này đã vượt quá 2.600%. Tình trạng thất nghiệp trầm trọng khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ đất nước. Nạn đói hoành hành đẩy nhiều người vào bước đường cùng, phải đi cướp lương thực.

Theo Vnexpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
149 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
216 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
242 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
253 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
361 lượt xem