24
/
69894
Lật 2 thuyền ngoài khơi Djibouti, hơn 130 di dân nghi đã chết
lat-2-thuyen-ngoai-khoi-djibouti-hon-130-di-dan-nghi-da-chet
news

Lật 2 thuyền ngoài khơi Djibouti, hơn 130 di dân nghi đã chết

Thứ 4, 30/01/2019 | 13:27:23
472 lượt xem

Hơn 130 di dân người châu Phi đã mất tích và nghi là đã chết sau khi hai chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển của CH Djibouti.

Cứu hộ trong vụ tai nạn - Ảnh: AFP 

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức di dân quốc tế của LHQ (IOM) cho biết hai chiếc thuyền này gặp nạn ngày 29-1 khi đang trên đường tới Yemen, quốc gia cửa ngõ để tiến vào các nước vùng Vịnh khác, nơi nhiều người nhập cư kỳ vọng có thể tìm được công việc và cuộc sống tốt hơn.

Trang Daily Nation cho biết vụ tai nạn xảy ra chỉ khoảng 30 phút sau khi hai chiếc thuyền xuất phát từ Godoria, vùng Obock của Djibouti.

Nhận được tin báo từ người dân địa phương, một nhóm nhà chức trách đã tìm thấy hai di dân sống sốt và vớt được 5 thi thể người bị nạn. Cũng theo IOM cả hai thuyền này đều đã chở quá tải và bị lật ngoài khơi.

Nhân viên của IOM xác định được một thanh niên sống sót trên chiếc thuyền thứ nhất. Anh này cho biết trên thuyền của anh có khoảng 130 người. Nhưng anh không biết thông tin gì về chiếc thuyền còn lại.

Năm ngoái cũng có ít nhất 30 người di cư từ Somalia và Ethiopia thiệt mạng khi đang trong hành trình đến Djibouti.

Theo IOM số di dân đến Yemen liên tục tăng từ năm 2012, bất kể tình trạng bạo lực và không an toàn gia tăng kể từ sau khi chiến sự bùng phát tháng 3-2015.

Theo D.Kim Thoa/ Tuổi Trẻ


  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
25 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
310 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
391 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
403 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
409 lượt xem