24
/
65896
Mỹ dọa phá hủy đầu đạn hạt nhân của Nga
my-doa-pha-huy-dau-dan-hat-nhan-cua-nga
news

Mỹ dọa phá hủy đầu đạn hạt nhân của Nga

Thứ 4, 03/10/2018 | 09:20:11
592 lượt xem

Mỹ sẽ cân nhắc phá hủy các tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga nếu chúng đi vào hoạt động, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO cảnh báo sau khi cáo buộc Moscow đang phát triển một loại vũ khí vi phạm hiệp ước về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai bên.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison (Ảnh: Reuters) 

Theo RT, Mỹ tin rằng, Nga đang phát triển một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và có thể cho phép Nga triển khai một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào châu Âu trong khoảng thời gian ngắn. Washington cho rằng, động thái này là vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/10, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison, cho biết Mỹ tiếp tục theo đuổi các biện pháp ngoại giao, nhưng cũng sẵn sàng cân nhắc một cuộc tấn công quân sự nếu Nga tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa tầm trung đó.

"Khi đó, chúng tôi sẽ tính đến khả năng phá hủy tên lửa Nga có thể tấn công bất cứ quốc gia thành viên nào của NATO", bà Hutchison nói. Trong một bình luận sau đó trên Twitter, bà Hutchison giải thích rõ rằng, bà không hàm ý về một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Nga. "Ý tôi là Nga cần trở lại tuân thủ Hiệp ước INF hoặc chúng tôi buộc phải sử dụng năng lực để bảo vệ các lợi ích của Mỹ và NATO".

Đáp lại cảnh báo của quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bình luận của bà Hutchison là "khiêu khích, thiếu tính xây dựng" và Moscow sẽ tham vấn thêm các chuyên gia quân sự để có những phản ứng thích hợp.

Những cảnh báo này có thể làm căng thẳng hơn nữa quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn căng thẳng kể từ sau sự kiện Nga nhận sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014.

Hiệp ước INF được ký kết năm 1987 giữa Nga và Mỹ nhằm cấm các bên phát triển và triển khai tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất với tầm bắn từ khoảng 500km đến 5.500km. Hiệp định được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Mỹ và Nga nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước.

Theo Minh Phương/ Dân Trí

  • Từ khóa

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
1 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
23 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
111 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
127 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
147 lượt xem