24
/
63331
Israel tấn công tên lửa vào 'tử huyệt' Syria
israel-tan-cong-ten-lua-vao-tu-huyet-syria
news

Israel tấn công tên lửa vào 'tử huyệt' Syria

Thứ 2, 16/07/2018 | 10:39:41
423 lượt xem

Các vị trí quân sự của Syria gần sân bay Aleppo đã bị tấn công bằng tên lửa, phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết đồng thời đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công này.

Hình ảnh cuộc tấn công tên lửa vào Syria. 

Cuộc tấn công nhắm vào “một trong những vị trí quân sự của chúng tôi ở phía bắc sân bay ở Aleppo”, một nguồn tin quân sự nói với Cơ quan Tin tức Ả Rập Syria, nhấn mạnh rằng có thiệt hại vật chất từ vụ tấn công này 

Nguồn tin đã lên án cuộc đột kích như một “nỗ lực tuyệt vọng để hỗ trợ các nhóm khủng bố bị đánh bại” tại Daraa và Quneitra, nơi quân đội Syria đang tích cực làm việc để đánh bại họ. Hơn nữa, ấn phẩm cáo buộc quân đội Israel là "trực tiếp tham gia" trong việc nâng cao tinh thần của các chiến binh từ al Nusra và các nhóm khủng bố khác.

Quân đội Israel từ chối bình luận về báo cáo, không xác nhận và cũng không phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công.

Hôm thứ tư vừa rồi, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu ba vị trí quân sự ở Syria, biện minh cho cuộc đột kích như là một sự trả thù cho sự thâm nhập của một UAV từ Syria. Trong khi sự tham gia của Israel tại Syria gia tăng trong những tháng qua, các cuộc tấn công tập trung chủ yếu vào các vị trí xung quanh vùng cao nguyên Golan do Israel kiểm soát và vùng ngoại ô Damascus. 

Trong khi Tel Aviv khẳng định rằng các cuộc tấn công được thiết kế để bảo vệ chủ quyền của mình đối với mối đe dọa của Iran đối với biên giới của Israel, chính phủ Syria coi Israel là một phương tiện để hỗ trợ chương trình nghị sự phương Tây lật đổ Tổng thống Bashar Assad.  Tuy nhiên, Israel cho rằng họ có quyền can thiệp vào Syria bất cứ khi nào xét thấy cần thiết để ngăn chặn việc xây dựng quân đội Iran hoặc Hezbollah.

Theo Duy Anh/ Dân Việt

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
232 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
302 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
325 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
336 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
442 lượt xem