24
/
60359
Con gái chủ tịch Korean Air từ chức vì hất nước vào mặt người khác
con-gai-chu-tich-korean-air-tu-chuc-vi-hat-nuoc-vao-mat-nguoi-khac
news

Con gái chủ tịch Korean Air từ chức vì hất nước vào mặt người khác

Thứ 2, 23/04/2018 | 10:23:05
304 lượt xem

Chủ tịch hãng hàng không Korean Air xin lỗi và cho biết con gái út của ông sẽ từ chức sau khi bị điều tra hành vi hất nước vào mặt người khác.

Cho Hyun-min, giám đốc tiếp thị của hãng hàng không Korean Air.

"Trên cương vị chủ tịch Korean Air và là một người cha, tôi cảm thấy thật tệ hại vì những hành vi ấu trĩ mà các con gái tôi gây ra", ông Cho Yang-ho xin lỗi hôm 22/4, theo AFP. "Mọi việc là lỗi của tôi, tôi đã sai. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới mọi người".

Chủ tịch Korean Air cho hay hai con gái sẽ lập tức từ bỏ mọi chức vụ trong công ty. Tuyên bố được đưa ra sau khi hồi cuối tuần trước, cảnh sát Seoul thông báo mở cuộc điều tra Cho Hyun-min, con gái thứ hai của chủ tịch Korean Air, dựa trên lời khai từ những nhân chứng.

Theo đó, Cho Hyun-min, giám đốc tiếp thị của hãng hàng không này, bị cáo buộc hất nước vào mặt người khác trong cuộc họp kinh doanh, khi nghe được câu trả lời không vừa ý. Nữ giám đốc 34 tuổi đã gửi email xin lỗi tới mọi người nhưng phủ nhận hành động hất nước.

Đây không phải lần đầu các cô con gái của chủ tịch Korean Air gây ra bê bối. Cuối năm 2014, Cho Hyun-ah, con gái lớn trong gia đình và là phó chủ tịch hãng, đã đuổi một tiếp viên khỏi máy bay vì người này đưa túi hạt mắc ca cho bà, thay vì đổ ra đĩa.

Trước sự phẫn nộ từ dư luận và những người liên quan, Cho Hyun-ah đã từ bỏ các chức vụ ở Korean Air vào cuối năm 2014, sau đó bị kết án tù vì đe dọa an toàn bay và câu kết với các lãnh đạo công ty buộc tiếp viên nói dối. Cho Hyun-ah ra tù sau 5 tháng và trở lại làm việc trong vai trò giám đốc điều hành các khách sạn thuộc Korean Air từ hồi tháng ba.

Theo Hồng Hạnh/ Vnexpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
203 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
277 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
297 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
312 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
418 lượt xem