24
/
58547
Thứ phổ biến khắp thế giới kể cả Triều Tiên nhưng Hàn Quốc không có
thu-pho-bien-khap-the-gioi-ke-ca-trieu-tien-nhung-han-quoc-khong-co
news

Thứ phổ biến khắp thế giới kể cả Triều Tiên nhưng Hàn Quốc không có

Chủ nhật, 04/03/2018 | 14:28:44
825 lượt xem

Google Maps, ứng dụng chỉ đường thông dụng khắp nơi trên thế giới không hoạt động ở Hàn Quốc.

Google Maps là ứng dụng bản đồ trực tuyến giúp cho nhiều người ở khắp nơi trên thế giới có thể tìm đường ở những nơi xa lạ. Dù vậy, không giống như các nước khác, chủ nhà thế vận hội mùa đông 2018, Hàn Quốc không đồng ý cho Google Maps cung cấp lộ trình lái xe hay đi bộ ở nước này.

thu pho bien khap the gioi ke ca trieu tien nhung han quoc khong co hinh 1

Hành khách tại sân bay Incheon. (Ảnh: Asia Times)

Nhiều khách du lịch khi đến Hàn Quốc rất ngạc nhiên khi ứng dụng Google Maps không hoạt động ở đây, nhất là khi Hàn Quốc có cơ sở hạ tầng internet phát triển và thậm chí còn là nước có đường truyền internet trung bình nhanh nhất thế giới.

Theo Asia Times, thậm chí Triều Tiên cũng có bản đồ trên Google Maps với chất lượng dữ liệu được tiếp cận khá tốt. Nhưng thực tế, Triều Tiên là một trong những nguyên nhân khiến Google Maps không được hoạt động ở Hàn Quốc.

Asia Times cho biết, sau chiến tranh Triều Tiên, Đạo luật xúc tiến dữ liệu không gian (Spatial Data Industry Promotion Act) và Đạo luật đẩy mạnh các cơ sở và căn cứ quân sự (Promotion of Military Bases and Installations Act) ngăn cản việc đưa dữ liệu bản đồ Hàn Quốc ra nước ngoài. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn các thông tin nhạy cảm rơi vào tay nhầm người.

Hàn Quốc vì vậy hạn chế cho các công ty nước ngoài xuất hiện trong lĩnh vực bản đồ và dò đường trực tuyến. Google lưu dữ liệu bản đồ ở máy chủ nước ngoài, nên không được cho phép tiếp cận dữ liệu bản đồ của Hàn Quốc.

Năm 2016, các quan chức Hàn Quốc đề nghị cho Google tiếp cận dữ liệu bản đồ với điều kiện công ty này phải giảm độ phân giải bản đồ ở những khu vực quan trọng như tiền đồn quân sự hoặc văn phòng chính phủ. Google từ chối và đường phố Hàn Quốc vẫn tiếp tục phải đặt ở độ phân giải mù mờ trên ứng dụng.

Những hạn chế này cũng được áp dụng với cả Apple Maps, ứng dụng bản đồ của Apple. Một trong những nguyên nhân khác khiến các ứng dụng của Google và Apple khó hoạt động được tại Hàn Quốc được cho là do chính phủ Hàn ưu tiên các công ty trong nước.

Dù vậy, khách du lịch đến Hàn Quốc có thể sử dụng những dịch vụ khác. Người địa phương thường sử dụng Naver và Kakao, nhưng các dịch vụ này chỉ có bằng tiếng Hàn và phải nhập thông tin bằng chữ Hàn (Hangul). Chỉ mới gần đây trước Thế vận hội, họ mới mở phiên bản bằng tiếng Anh nhưng phiên bản này cũng chưa có trên máy tính bàn./.

Phương Anh/VTC News

Theo Asia Times

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
237 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
307 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
329 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
340 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
446 lượt xem