24
/
57774
Thủ tướng Nhật thúc đẩy kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ
thu-tuong-nhat-thuc-day-ke-hoach-di-chuyen-can-cu-quan-su-my
news

Thủ tướng Nhật thúc đẩy kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ

Thứ 2, 05/02/2018 | 11:04:38
600 lượt xem

Ông Shinzo Abe muốn tiếp tục kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa vốn bị trì hoãn lâu nay.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn tiếp tục kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ theo phán quyết của Tòa Tối cao Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm sự đồng thuận của công chúng", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay phát biểu với phóng viên, theo Reuters.

Tòa Tối cao Nhật Bản năm 2016 ra phán quyết ủng hộ chính phủ di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ từ thủ phủ Naha sầm uất của tỉnh Okinama tới Camp Schwab ở thành phố Nago, phía bắc hòn đảo. 

Vị trí căn cứ không quân cũ ở Futenma và địa điểm mới Camp Schwab. Đồ họa: WSJ

Tuy nhiên, người dân địa phương phản đối kế hoạch của Tokyo, yêu cầu căn cứ Futenma phải bị đóng cửa, di chuyển đến tỉnh khác hoặc ra nước ngoài. Họ cho rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Okinawa tác động xấu đến tình hình tội phạm, ô nhiễm và tai nạn ở địa phương.

Ông Abe đưa ra phát biểu trên khi chúc mừng chiến thắng của ông Taketoyo Toguchi, thành viên đảng cầm quyền, trong cuộc bầu cử thị trưởng Okinawa.

Ông Toguchi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đương kim thị trưởng Susumu Inamine, người có quan điểm phản đối di chuyển căn cứ Futenma đến thành phố Nago. Việc ông Toguchi trúng cử thị trưởng Okinawa được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho Tokyo triển khai kế hoạch di chuyển căn cứ Mỹ bị trì hoãn lâu nay.

Theo Vũ Phong/ Vnexpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
173 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
240 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
264 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
276 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
386 lượt xem