24
/
55822
Khủng hoảng leo thang tại Yemen
khung-hoang-leo-thang-tai-yemen
news

Khủng hoảng leo thang tại Yemen

Thứ 4, 06/12/2017 | 08:49:20
340 lượt xem

Hãng AFP đưa tin các máy bay của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua ném bom xuống thủ đô Sanaa của Yemen sau khi nhóm vũ trang Houthi sát hại cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Một vụ không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu gần thủ đô Sanaa của Yemen REUTERS

Ít nhất 7 vụ không kích trúng dinh tổng thống nằm giữa khu dân cư đông đúc nhưng chưa có thông tin về thương vong. Cựu Tổng thống Saleh từng liên minh với nhóm Houthi để đánh bật chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Abedrabbo Mansour Hadi vốn ủng hộ Ả Rập Xê Út, đồng thời kiểm soát nhiều khu vực bao gồm cả thủ đô Sanaa từ năm 2014.

Ông Saleh bị sát hại hôm 4.12 sau khi tuyên bố tách khỏi liên minh và muốn quay sang đàm phán với Ả Rập Xê Út. Sau vụ việc, Tổng thống Hadi kêu gọi người dân Yemen đoàn kết chống lại nhóm Houthi và chỉ đạo quân đội tiến về thủ đô.

Hôm qua, Liên đoàn Ả Rập lên án vụ sát hại ông Saleh và gọi nhóm Houthi là “tổ chức khủng bố”. Cùng ngày, con trai của ông Saleh là Ahmed Ali Saleh kêu gọi trả thù nhóm Houthi và tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống nhóm nổi dậy được cho là do Iran hậu thuẫn này.

Theo Khánh An/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
60 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
74 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
98 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
404 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
535 lượt xem