24
/
55220
Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho quốc phòng năm 2018
quoc-hoi-my-chap-thuan-chi-700-ty-usd-cho-quoc-phong-nam-2018
news

Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho quốc phòng năm 2018

Thứ 6, 17/11/2017 | 08:08:56
349 lượt xem

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 700 tỷ USD cho quốc phòng năm 2018, tăng thêm một phần so với đề nghị từ Tổng thống Trump trước đó.

Một phiên họp của Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thượng viện Mỹ ngày 16/11 nhất trí thông qua Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) 2018, hai ngày sau khi NDAA được Hạ viện Mỹ chấp thuận với tỷ lệ 356 phiếu ủng hộ, 70 phản đối, AFP đưa tin. Động thái này nghĩa là quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018.

Ngân sách mới cao hơn so với đề nghị ban đầu của Tổng thống Donald Trump khoảng 26 tỷ USD và tăng 15% so với năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama.

NDAA 2018 cung cấp 626 tỷ USD cho những yêu cầu cơ bản, 66 tỷ USD cho các chiến dịch ở nước ngoài và 8 tỷ USD cho các hoạt động quốc phòng khác. Trong NDAA 2018, 12,3 tỷ USD sẽ được chi cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa để củng cố khả năng phòng thủ.

Các nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ John McCain, ca ngợi việc thông qua NDAA 18 là dấu hiệu cho thấy quốc hội Mỹ muốn tái thiết sức mạnh quân đội. Ông McCain thường chỉ trích chính quyền Mỹ vì không chi đủ cho cải thiện năng lực quốc phòng.

NDAA 18 đang được trình lên Tổng thống Trump để ông ký thông qua. Ông McCain hy vọng tổng thống sẽ ký và "hiểu mức chi này là cần thiết để đối phó với những mối đe dọa hiện có, sẵn sàng cho các thách thức mới từ một thế giới ngày càng nguy hiểm và đặt niềm tin vào những người đàn ông, phụ nữ mặc quân phục".

Theo Như Tâm/ Vnexpress

  • Từ khóa

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
46 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
60 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
83 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
389 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
521 lượt xem