24
/
161747
Khảo sát: Nhiều người Nhật Bản không muốn sống lâu 100 tuổi
khao-sat-nhieu-nguoi-nhat-ban-khong-muon-song-lau-100-tuoi
news

Khảo sát: Nhiều người Nhật Bản không muốn sống lâu 100 tuổi

Thứ 6, 22/03/2024 | 16:02:50
1,921 lượt xem

Chỉ khoảng 21% người Nhật Bản tham gia khảo sát nói rằng họ vui mừng nếu có thể sống thọ 100 tuổi.

Khảo sát: Nhiều người Nhật Bản không muốn sống lâu 100 tuổi - 1

Hai người cao tuổi trên đường phố ở Tokyo (Ảnh: Xinhua).

Một khảo sát mới công bố nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc cho thấy, đa số người Nhật Bản không muốn sống tới 100 tuổi, trái với quan điểm mong muốn trường thọ thường thấy.

"Khi nhìn vào quan điểm của người dân về cuộc sống đến 100 tuổi, có thể thấy rõ Nhật Bản là quốc gia duy nhất không nhìn thấy những khía cạnh tích cực của kỷ nguyên tuổi thọ 100 tuổi", Takashi Tanaka, tác giả của báo cáo, nói.

Ông cho biết thêm: "Ở các quốc gia khác, mặc dù có những khía cạnh tiêu cực, chẳng hạn như lo lắng và khó khăn liên quan đến việc sống thọ tới 100 tuổi, nhưng người dân ở đó cũng tập trung vào những khía cạnh tích cực".

Theo báo cáo, những khía cạnh tiêu cực mà người Nhật có xu hướng tập trung vào bao gồm việc không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình hoặc bạn bè khi họ già đi và những "khó khăn" liên quan đến việc sống đến 100 tuổi. Những người tham gia khảo sát ở các quốc gia khác, gồm Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức và Phần Lan, cũng có chung mối lo ngại.

Tuy nhiên, người Nhật Bản tỏ ra bi quan hơn khi đề cập đến những khía cạnh khác. Chỉ 28,7% nói rằng họ sẽ có những cơ hội mới để trải nghiệm mọi thứ ở mốc thế kỷ. Ngược lại, tỷ lệ này ở Mỹ là 59%, Trung Quốc 58%, Đức 51%.

Chỉ 27,4% người Nhật nói họ muốn sống tới 100 tuổi, trong khi tỷ lệ này ở Đức là 52,8%, ở Hàn Quốc là 53,1%, Trung Quốc 65,5%, Phần Lan 58,4%, Mỹ 66,7%.

Khảo sát được thực hiện với công dân của 6 nước, trong đó có 2.800 người Nhật Bản trong độ tuổi 20-79.

Kanako Hosomura, 41 tuổi, ở Yokohama, chia sẻ cô sẽ vui mừng sống đến 100 tuổi nhưng với điều kiện là còn khỏe khoắn và minh mẫn, có thể tự chăm sóc bản thân. Cô tâm sự, cô lo rằng khi càng có tuổi, bản thân sẽ trở nên bi quan hơn.

Trong khi đó, Makoto Suzuki, 90 tuổi, ở Okinawa, cho biết người dân ở đây có quan điểm tương đối khác so với những địa phương còn lại ở Nhật Bản về vấn đề trường thọ. Ông cho biết, có rất nhiều lý do khiến người dân ở Okinawa sống thọ hơn như lý tưởng sống, chế độ ăn nhiều rau, hoa quả và hải sản.

"Tất nhiên, tôi hy vọng có thể sống tới 100 tuổi. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn SCMP)

https://dantri.com.vn/the-gioi/khao-sat-nhieu-nguoi-nhat-ban-khong-muon-song-lau-100-tuoi-20240322133832683.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
122 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
348 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
630 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
709 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
729 lượt xem