24
/
161656
Mỹ không vận công dân ra khỏi Haiti loạn lạc
my-khong-van-cong-dan-ra-khoi-haiti-loan-lac
news

Mỹ không vận công dân ra khỏi Haiti loạn lạc

Thứ 5, 21/03/2024 | 09:22:49
2,113 lượt xem

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết công dân nước này ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã được sơ tán hôm 20.3 bằng máy bay trực thăng mà Washington thuê, trong bối cảnh bạo lực gia tăng.

Chuyến bay đầu tiên như vậy đã đưa 15 người từ Port-au-Prince đến thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính hơn 30 công dân Mỹ có thể rời Haiti mỗi ngày bằng nhiều chuyến bay trực thăng, theo Reuters.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết nhân viên chính phủ Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho những người được đưa đến Santo Domingo, từ đó họ cần tự sắp xếp chuyến đi trở lại Mỹ.

Mỹ không vận công dân ra khỏi Haiti loạn lạc- Ảnh 1.

Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Haiti. AFP

Thủ tướng Haiti Ariel Henry tuần trước tuyên bố ông sẽ từ chức nhưng việc thành lập một chính phủ lâm thời, kế hoạch được các quốc gia Caribe và Washington ủng hộ, vẫn đang gặp bế tắc.

Các băng nhóm có vũ trang hùng mạnh đã kiểm soát phần lớn thành phố Port-au-Prince, trong khi các tổ chức nhân quyền báo cáo về các vụ giết người, bắt cóc và bạo lực tình dục trên diện rộng. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn 360.000 người đã phải di tản tại Haiti.

Ông Patel cho biết số người Mỹ điền vào biểu mẫu trực tuyến để hỏi thông tin liên quan việc rời khỏi Haiti đã lên tới gần 1.600 người. Theo ông Patel, không phải tất cả những người đó đều yêu cầu trợ giúp để rời khỏi đất nước Trung Mỹ và một số người đang hỏi về thông tin an toàn chung.

Washington hôm 17.3 đã tổ chức một chuyến bay thuê bao giữa thành phố Cap-Haïtien ở Haiti và thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ.

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu hoạt động ngoài Cap-Haïtien để mọi người có thể rời khỏi đó", ông Patel cho biết qua email.

Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu, đã rung chuyển vì tình trạng bất ổn gia tăng kể từ tháng 2 khi các băng nhóm đột kích vào một nhà tù, thả hàng nghìn tù nhân và yêu cầu Thủ tướng Henry từ chức.

Thủ đô Port-au-Prince đã tràn ngập thành viên các nhóm vũ trang trong nhiều tuần, với nhiều đồn cảnh sát, trạm điện, tòa nhà và cơ sở công cộng bị tấn công, và xác chết nằm rải rác trên đường phố.

Người dân cho hay các vụ đụng độ và nổ súng dữ dội đã xảy ra tại vùng ngoại ô Petion-Ville của Port-au-Prince trong 2 ngày 19-20.3, khiến họ phải rào chắn các con đường để tự bảo vệ mình và ngăn chặn sự xâm nhập của các băng nhóm, theo AFP.

Bạo lực đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc ở Haiti, giữa những cảnh báo về nạn đói, vấn đề suy dinh dưỡng và sự sụp đổ của các dịch vụ cơ bản.

Theo Lam Vũ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/my-khong-van-cong-dan-ra-khoi-haiti-loan-lac-185240321071956875.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
196 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
385 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
739 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
956 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,248 lượt xem