24
/
159723
Ấn Độ triển khai sức mạnh hải quân chưa từng có gần Biển Đỏ
an-do-trien-khai-suc-manh-hai-quan-chua-tung-co-gan-bien-do
news

Ấn Độ triển khai sức mạnh hải quân chưa từng có gần Biển Đỏ

Thứ 5, 01/02/2024 | 15:39:07
1,949 lượt xem

Ấn Độ đã triển khai hơn 10 tàu chiến ở phía đông Biển Đỏ để chống cướp biển, trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang tập trung đối phó các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở vùng biển này.

Ấn Độ triển khai sức mạnh hải quân chưa từng có gần Biển Đỏ - 1

(Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters ngày 31/1 dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết, nước này không tham gia vào lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, Ấn Độ hiện có 2 tàu chiến ở Vịnh Aden và ít nhất 10 tàu chiến ở phía bắc và tây Biển Ả Rập cùng với các máy bay trinh sát.

Theo các quan chức này, đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ ở khu vực trên. Các quốc gia khác, như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, cũng có hiện diện hải quân ở khu vực, nhưng sự hiện diện của Ấn Độ là lớn nhất.

Giới chức quân sự và quốc phòng Ấn Độ cho biết, lực lượng hải quân của họ, bao gồm cả lực lượng biệt kích, đã kiểm tra hơn 250 tàu và thuyền nhỏ trong 2 tháng qua, bắt giữ hơn 40 chiếc khi nạn cướp biển xuất hiện trở lại sau 6 năm lắng xuống.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, năng lực và danh tiếng ngày càng tăng của Ấn Độ sẽ giúp giải quyết những tình huống khó khăn trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ không được coi là quốc gia có trách nhiệm nếu nói không có gì để làm trong khi những điều tồi tệ đang xảy ra ở xung quanh", nhà ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.

Biển Đỏ, tuyến đường chiếm khoảng 12% lưu lượng vận tải biển trên thế giới, gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công các tàu qua lại vùng biển này.

Mỹ và các đồng minh quốc tế đã triển khai chiến dịch tập kích các mục tiêu liên quan đến Houthi ở Yemen nhằm ngăn chặn hoạt động này của Houthi.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/an-do-trien-khai-suc-manh-hai-quan-chua-tung-co-gan-bien-do-20240201135850403.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
67 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
287 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
576 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
666 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
671 lượt xem