24
/
159703
Tòa Công lý Quốc tế bác đơn Ukraine kiện Nga vụ rơi máy bay MH-17
toa-cong-ly-quoc-te-bac-don-ukraine-kien-nga-vu-roi-may-bay-mh-17
news

Tòa Công lý Quốc tế bác đơn Ukraine kiện Nga vụ rơi máy bay MH-17

Thứ 5, 01/02/2024 | 12:27:32
2,054 lượt xem

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm 31.1 ra phán quyết rằng các thẩm phán đã phát hiện Nga vi phạm các yếu tố trong hiệp ước chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Cụ thể, các thẩm phán nói rằng Nga đã vi phạm hiệp ước chống phân biệt đối xử khi không hỗ trợ giáo dục tiếng Ukraine ở Crimea sau khi đơn phương sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014. Trong phán quyết, tòa yêu cầu Nga tuân thủ các hiệp ước, Reuters đưa tin.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga đang cố gắng xóa bỏ văn hóa của người dân tộc Tatar và người Ukraine.

Tòa Công lý Quốc tế bác đơn Ukraine kiện Nga vụ rơi máy bay MH-17- Ảnh 1.

Ông Anton Korynevych dự cuộc họp báo sau phiên tòa hôm 31.1. REUTERS

Ông Anton Korynevych, đại diện của Ukraine tại ICJ nhấn mạnh phán quyết mới rất quan trọng đối với Kyiv vì đã cho thấy Nga "vi phạm luật pháp quốc tế". Ông nói với các phóng viên sau phán quyết: "Đây là lần đầu tiên về mặt pháp lý, Nga bị gọi là nước vi phạm luật pháp quốc tế".

Kyiv đã đệ đơn kiện lên ICJ vào năm 2017, cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước chống khủng bố bằng cách tài trợ cho phe ly khai thân Nga ở Ukraine.

Về cáo buộc này, các thẩm phán lập luận rằng Moscow đã vi phạm hiệp ước chống khủng bố của LHQ, khi không điều tra các cáo buộc chính đáng rằng một số khoản tiền đã được gửi từ Nga đến Ukraine để có thể tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Hội đồng gồm 16 thẩm phán đã ra lệnh cho Nga điều tra mọi cáo buộc chính đáng về việc tài trợ khủng bố nhưng từ chối yêu cầu bồi thường của Kyiv.

Ngoài ra, tòa cũng từ chối đưa ra phán quyết về các cáo buộc do Kyiv đưa ra với nội dung cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay qua miền đông Ukraine năm 2014. Vụ tai nạn khiến khiến toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Giải thích về quyết định này, tòa nói rằng các hành vi "tài trợ khủng bố" chỉ áp dụng đối với hỗ trợ tài chính và tiền tệ, chứ không áp dụng cho việc cung cấp vũ khí hoặc đào tạo như cáo buộc của Ukraine.

Phán quyết của tòa án là cuối cùng và không có kháng cáo. Tuy nhiên, tòa không có thẩm quyền thi hành phán quyết.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 1.2: "Tòa án trên thực tế đã bác bỏ tất cả yêu cầu của Ukraine và công nhận rằng các chính sách của Nga phù hợp với Công ước. Không có sự phân biệt đối xử nào đối với người Tatar ở Crimea và người Ukraine ở Crimea".

"Vụ kiện đã khép lại. Nga không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để thực thi phán quyết này. Mọi yêu cầu bồi thường của Ukraine đều bị từ chối", Theo Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Khánh Như/Thanh niên

https://thanhnien.vn/toa-cong-ly-quoc-te-bac-don-ukraine-kien-nga-vu-roi-may-bay-mh-17-185240201110953492.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
64 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
286 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
574 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
663 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
668 lượt xem