24
/
159495
Trung Quốc, Triều Tiên đồng ý tăng cường 'hợp tác chiến thuật'
trung-quoc-trieu-tien-dong-y-tang-cuong-hop-tac-chien-thuat
news

Trung Quốc, Triều Tiên đồng ý tăng cường 'hợp tác chiến thuật'

Thứ 7, 27/01/2024 | 12:18:37
2,054 lượt xem

CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác chiến thuật và bảo vệ lợi ích chung khi quan chức ngoại giao hai nước gặp nhau tại Bình Nhưỡng, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tuần này đã có chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ông Tôn đã gặp Ngoại trưởng Choe Son-hui của Triều Tiên hôm 26.1, sau khi gặp người đồng cấp Pak Myong-ho một ngày trước đó.

Đưa tin về cuộc gặp giữa ông Tôn và bà Choe, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 27.1 cho biết hai bên đã đồng ý "tiếp tục tăng cường hợp tác chiến thuật và cùng nhau bảo vệ các lợi ích cốt lõi chung". Bản tin cũng cho biết cuộc gặp diễn ra trong "bầu không khí thắm tình đồng chí và hữu nghị", lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Trung Quốc, Triều Tiên đồng ý tăng cường 'hợp tác chiến thuật'- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tại Bình Nhưỡng hôm 26.1. KCNA

Cuộc gặp diễn ra sau khi Ngoại trưởng Choe trở về từ thủ đô Moscow của Nga trong tuần này. Trong chuyến đi, bà đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, cho thấy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn.

Trung Quốc hôm 26.1 cho biết Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã cam kết tăng cường liên lạc chiến lược "ở mọi cấp độ" và tái khẳng định "lập trường không thay đổi" về việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, khi Thứ trưởng Tôn gặp người đồng cấp Pak tại Bình Nhưỡng.

Ông Tôn đến Bình Nhưỡng hôm 25.1, đi qua thành phố Sinuiju ở biên giới hai nước. Đây được xem là chuyến thăm đáp lễ sau khi Thứ trưởng Pak Myong-ho đến Trung Quốc vào tháng trước.

Triều Tiên đã tăng cường đáng kể quan hệ với Nga và Trung Quốc kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022, cũng như trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng thời gian gần đây.

Theo Lam Vũ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/trung-quoc-trieu-tien-dong-y-tang-cuong-hop-tac-chien-thuat-1852401270934524.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
53 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
273 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
565 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
657 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
657 lượt xem