24
/
158862
Yemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơn
yemen-hung-ten-lua-tomahawk-thu-linh-houthi-de-doa-dap-tra-manh-hon
news

Yemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơn

Thứ 6, 12/01/2024 | 10:01:53
2,064 lượt xem

Thủ lĩnh phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không những đe dọa đáp trả Mỹ và Anh sau khi hai nước này tập kích vào Yemen mà còn tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước.

Thủ lĩnh Houthi Abdel-Malik al-Houthi phát biểu trên truyền hình ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Thủ lĩnh Houthi Abdel-Malik al-Houthi phát biểu trên truyền hình ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, thủ lĩnh Abdel-Malik al-Houthi của phiến quân Houthi đã có bài phát biểu trên truyền hình ngày 11-1.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ sẽ nhận lại phản ứng đáp trả", Abdel-Malik al-Houthi nói, đồng thời tuyên bố mức độ đáp trả sẽ còn lớn hơn trước đây.

Theo thủ lĩnh Houthi, cuộc tấn công mà nhóm này thực hiện ngày 9-1 là để trả đũa việc hải quân Mỹ giết chết 10 chiến binh của họ ngày 31-12-2023. Khi đó các chiến binh Houthi đang cố gắng kiểm soát một tàu buôn đi qua Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào tàu buôn trên Biển Đỏ diễn ra ngày càng nhiều kể từ ngày 7-10-2023.

Ngày 10-1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Houthi "ngừng ngay lập tức" các cuộc tấn công.

Chiến binh Houthi mới được chiêu mộ tham gia buổi lễ kết thúc khóa huấn luyện ở Sanaa, Yemen, ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Chiến binh Houthi mới được chiêu mộ tham gia buổi lễ kết thúc khóa huấn luyện ở Sanaa, Yemen, ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Hành động của Houthi đã gây ra gián đoạn trên tuyến đường vận tải thương mại ở Biển Đỏ. Nhiều công ty vận tải biển vì muốn tránh phiến quân mà chọn đi đường dài hơn quanh mũi Hảo Vọng (Nam Phi), khiến thời gian và chi phí tăng vọt.

Mỹ cho biết hơn 20 quốc gia đã tham gia Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng do nước này dẫn đầu để bảo vệ tuyến đường vận chuyển 12% thương mại hàng hải.

Về việc này, thủ lĩnh Houthi khẳng định "không có vấn đề gì khi người châu Âu, Trung Quốc hay cả thế giới đi qua Biển Đỏ, mục tiêu duy nhất là các tàu có liên kết với Israel".

Dù vậy, thủ lĩnh Houthi nói thêm rằng lực lượng sẽ trả đũa bất kỳ nước nào tham gia hoạt động quân sự chống lại họ.

"Chúng tôi hy vọng rằng phần còn lại của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo sẽ không bao giờ liên quan đến người Mỹ, người Israel và người Anh", Abdel-Malik al-Houthi nói.

Trước đó cùng ngày, Mỹ và Anh đã sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk tấn công vào các mục tiêu liên quan đến Houthi ở Yemen. Đây được cho là cuộc tấn công đầu tiên mà Mỹ thực hiện nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen kể từ năm 2016.

Theo Minh Khôi/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/yemen-hung-ten-lua-tomahawk-thu-linh-houthi-de-doa-dap-tra-manh-hon-20240112091556493.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
73 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
294 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
580 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
669 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
676 lượt xem