24
/
158835
Ông Biden, ông Trump bất phân thắng bại trên đường đua vào Nhà Trắng
ong-biden-ong-trump-bat-phan-thang-bai-tren-duong-dua-vao-nha-trang
news

Ông Biden, ông Trump bất phân thắng bại trên đường đua vào Nhà Trắng

Thứ 5, 11/01/2024 | 16:22:10
1,965 lượt xem

Một cuộc thăm dò mới cho thấy Tổng thống Joe Biden và đối thủ hàng đầu của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Biden, ông Trump bất phân thắng bại trên đường đua vào Nhà Trắng - 1

Ông Biden và ông Trump ngang ngửa trên đường đua vào Nhà Trắng, theo một khảo sát đầu năm (Ảnh: AFP).

Khi giai đoạn bầu cử sơ bộ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu với cuộc họp kín của đảng Cộng hòa ở bang Iowa vào 15/1, 35% số người được hỏi trong cuộc khảo sát toàn quốc nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. Đó cũng là tỷ lệ số người sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Gần 1/3 số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ ứng cử viên nào. Khoảng 13% nói sẽ không đi bầu cử, 9% muốn ủng hộ ứng cử viên khác ngoài ông Biden và ông Trump, trong khi 8% còn lại chưa quyết.

Nếu buộc phải lựa chọn giữa Tổng thống Mỹ thứ 45 và 46, số người tham gia khảo sát vẫn chia đôi. Mỗi lựa chọn nhận được tỷ lệ 48% ủng hộ.

Theo Reuters, cuộc thăm dò cho thấy người dân rõ ràng rất quan tâm đến các ứng viên của bên thứ ba.

Nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy Jr., đang tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, đã giành được sự ủng hộ của 18% số người được hỏi khi ông được đưa vào danh sách lựa chọn. Điều này khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden và ông Trump trong cuộc đua tay ba lần lượt giảm xuống 29% và 30%.

Cuộc khảo sát được thực hiện ngẫu nhiên trên toàn quốc, qua hình thức trực tuyến với 4.677 người trưởng thành ở Mỹ. Nó không tập trung vào các bang bỏ phiếu sớm như Iowa và New Hampshire.

Nhưng cuộc khảo sát cho thấy rằng ông Biden và ông Trump bắt đầu năm mới với tư cách là những ứng viên được đảng của mình ưu ái nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Trump hiện dẫn trước các đối thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa với hơn 37 điểm %, trong khi cả 2 đối thủ của ông Biden trong đảng Dân chủ đều không nhận được tỷ lệ ủng hộ quá 2%.

Các cử tri độc lập không hào hứng với cả 2 ứng viên. Chỉ 17% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và 11% cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden. Trong khi đó, 41% nhóm này cho biết họ sẽ không đi bỏ phiếu.

Cuộc khảo sát nói trên được thực hiện trong các ngày 3-9/1, với biên sai số là cộng hoặc trừ 1,5 điểm %.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-biden-ong-trump-bat-phan-thang-bai-tren-duong-dua-vao-nha-trang-20240111151034331.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
61 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
283 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
572 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
661 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
665 lượt xem