24
/
158642
Lưỡng đảng Mỹ thống nhất thỏa thuận chi tiêu, gấp rút vào cuộc đua mới
luong-dang-my-thong-nhat-thoa-thuan-chi-tieu-gap-rut-vao-cuoc-dua-moi
news

Lưỡng đảng Mỹ thống nhất thỏa thuận chi tiêu, gấp rút vào cuộc đua mới

Thứ 2, 08/01/2024 | 09:05:45
2,092 lượt xem

Quốc hội Mỹ đã công bố thỏa thuận chi tiêu mới, mở đường cho cuộc chạy đua để các nhà lập pháp thông qua dự luật phù hợp nhằm ngăn viễn cảnh chính phủ đóng cửa.

Cụ thể, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, nhà lập pháp đảng Cộng hòa, cho biết hôm 7.1 rằng thỏa thuận này thiết lập ngân sách chi tiêu tổng thể là 1,59 nghìn tỉ USD (gần 38,9 triệu tỉ đồng) cho năm tài chính 2024, đài CNBC đưa tin.

Theo ông Johnson, trong đó, 886 tỉ USD được phân bổ cho chi tiêu quân sự và 704 tỉ USD cho các khoản chi phi quốc phòng.

Tuy nhiên, trong một thông báo riêng biệt, Reuters dẫn lời lãnh đạo phe đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết mức chi tiêu phi quốc phòng sẽ là 772,7 tỉ USD.

Lưỡng đảng Mỹ thống nhất thỏa thuận chi tiêu, gấp rút vào cuộc đua mới- Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu trong một sự kiện diễn ra tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 13.12.2023. REUTERS

Đây là kết quả của nhiều tuần đối thoại và tranh luận căng thẳng giữa các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại quốc hội Mỹ.

Thỏa thuận này được đưa ra khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ tiến gần hơn đến thời hạn quan trọng là ngày 19.1, khi nguồn tài trợ cho nhiều cơ quan liên bang cạn kiệt. Nguồn tiền cho các hoạt động còn lại của chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 2.2.

Trong khi thỏa thuận mở đường cho một quyết định tài trợ tiềm năng, viễn cảnh đóng cửa không phải là điều không thể xảy ra khi các bên tiếp tục xung đột về các vấn đề chính sách quan trọng.

Ông Johnson thừa nhận rằng mức chi tiêu sẽ "không làm hài lòng" các bên hoặc cắt giảm nhiều như nhiều người mong đợi, nhưng đây là yếu tố "thúc đẩy quá trình tiến lên phía trước".

Trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã chấp thuận thỏa thuận và khen ngợi tiến bộ mà lưỡng đảng đạt được trong việc ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

"Bây giờ, các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội phải thực hiện công việc của mình, ngừng đe dọa đóng cửa chính phủ và hoàn thành trách nhiệm cơ bản là tài trợ cho các ưu tiên an ninh quốc gia và trong nước quan trọng, bao gồm yêu cầu bổ sung của tôi", ông Biden nói.

Tháng trước, quốc hội đã phê duyệt 886 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm tài chính mới, và Tổng thống Biden đã ký thành luật. Cách thức phân chia số tiền đó vẫn đang được tính toán.

Theo Khánh Như/Thanh niên

https://thanhnien.vn/luong-dang-my-thong-nhat-thoa-thuan-chi-tieu-gap-rut-vao-cuoc-dua-moi-185240108074753423.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
67 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
287 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
576 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
666 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
671 lượt xem