24
/
158602
Mưa nhỏ cũng có thể gây lở đất sau động đất ở Nhật Bản
mua-nho-cung-co-the-gay-lo-dat-sau-dong-dat-o-nhat-ban
news

Mưa nhỏ cũng có thể gây lở đất sau động đất ở Nhật Bản

Thứ 7, 06/01/2024 | 13:27:45
2,088 lượt xem

Người dân ở khu vực động đất Nhật Bản vẫn chưa thể yên tâm bởi mưa lớn dự báo trong cuối tuần này có thể làm tăng nguy cơ lở đất bởi nền đất đang "lỏng lẻo".

Người dân được quân đội Nhật Bản giải cứu khỏi khu vực bị cô lập sau động đất ở tỉnh Ishikawa - Ảnh: REUTERS

Sáng 6-1, chính quyền Nhật Bản xác nhận số người thiệt mạng do động đất ở tỉnh Ishikawa hồi đầu tuần đã vượt hơn 100 người. Với hơn 200 người vẫn còn mất tích, con số nạn nhân có thể tiếp tục tăng.

Thời tiết xấu, những con đường nứt toạc, cây đổ... đang cản trở các nỗ lực cứu hộ động đất ở bán đảo Noto. Kể từ khi giải cứu được 2 phụ nữ lớn tuổi ngày 4-1, đến nay vẫn chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy.

Đối với nhiều người, họ vẫn chưa thể tin thảm họa ập đến ngay trong ngày đầu năm mới. "Tôi đang thư giãn vào ngày đầu năm thì trận động đất xảy ra. Người thân của tôi đều có mặt ở đó và chúng tôi rất vui vẻ. Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng bây giờ không thể ở được nữa... Tôi không còn tâm trí nào để nghĩ về tương lai", ông Hiroyuki Hamatani, 53 tuổi, nói với Hãng tin AFP.

Nhưng những nguy hiểm mà họ đối mặt vẫn chưa hết. Chính quyền địa phương đang cảnh báo nguy cơ do mưa ở tỉnh Ishikawa cũng như các khu vực lân cận dọc bờ biển vào cuối tuần này.

Theo các quan chức, mặt đất đã bị "nới lỏng" sau trận động đất và ngay cả một cơn mưa nhỏ cũng có thể gây ra nhiều vụ lở đất hơn.

Đó là chưa kể các dư chấn vẫn tiếp tục kéo dài, trong đó một trận mạnh đến 5,4 độ rung chuyển tỉnh Ishikawa sáng ngày 6-1, theo Đài NHK.

Ngoài ra, đợt không khí lạnh vào chiều chủ nhật có thể mang theo tuyết rơi vào đầu tuần sau, đặc biệt là các khu vực miền núi.

Do một số con đường đã hư hại sau động đất, Chính phủ Nhật Bản đang gửi hàng cứu trợ bằng đường biển đến các khu vực ven biển bị cô lập, nơi hàng chục người còn mắc kẹt.

Chính quyền tỉnh Ishikawa đã thành lập một cơ sở để vận chuyển vật tư được gửi từ khắp đất nước. Khoảng 31.000 người ở tỉnh này đang sống trong các trung tâm sơ tán.

Theo Trần Phương/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/mua-nho-cung-co-the-gay-lo-dat-sau-dong-dat-o-nhat-ban-20240106124855986.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
59 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
281 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
569 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
660 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
663 lượt xem