24
/
158363
Ông Kim Jong Un kêu gọi huy động mọi phương tiện nếu có đối đầu quân sự
ong-kim-jong-un-keu-goi-huy-dong-moi-phuong-tien-neu-co-doi-dau-quan-su
news

Ông Kim Jong Un kêu gọi huy động mọi phương tiện nếu có đối đầu quân sự

Thứ 2, 01/01/2024 | 19:21:51
1,940 lượt xem

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự nước này phải sử dụng mọi biện pháp cứng rắn nhất để tiêu diệt Mỹ và Hàn Quốc, nếu hai nước này chọn đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-1-2024, Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ông Kim Jong Un đã nói với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao rằng nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng gia tăng, do những hành động thù địch của Mỹ và các đồng minh.

Ông Kim yêu cầu họ phải "mài giũa thanh kiếm quý báu" để bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước.

"Nếu kẻ thù lựa chọn đối đầu quân sự… quân đội của chúng ta nên giáng một đòn chí mạng để tiêu diệt chúng hoàn toàn, bằng cách huy động mọi phương tiện và tiềm lực cứng rắn nhất mà không chút do dự", KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un ngày 31-12-2023.

Ông Kim cũng khen ngợi những thành tựu quân sự của Triều Tiên trong năm 2023, trong đó có việc thử tên lửa đạn đạo lớn nhất và phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên. Ông Kim gọi đây là những tiến bộ lớn trong việc hiện đại hóa quân đội nước này.

KCNA cho biết ông Kim đã tổ chức tiệc chiêu đãi các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền, và tham dự một "buổi biểu diễn nghệ thuật hoành tráng" vào đêm giao thừa tại sân vận động 1 Tháng 5 ở Bình Nhưỡng.

Buổi biểu diễn có sự góp mặt của các vận động viên trượt băng, nhào lộn và dàn hợp xướng, cũng như pháo hoa thắp sáng bầu trời vào lúc nửa đêm.

Ông Kim Jong Un phát biểu trong phiên họp của đảng cầm quyền ở Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Lời kêu gọi nâng cấp khả năng sẵn sàng quân sự của đất nước tuân theo cam kết được đưa ra khi kết thúc cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền (WPK) kéo dài 5 ngày, kết thúc ngày 30-12-2023, bao gồm tăng cường kho vũ khí hạt nhân, chế tạo máy bay không người lái quân sự và phóng ba vệ tinh do thám mới vào năm 2024.

Ông Kim đã có những phát biểu mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ tăng cường tập trận với Hàn Quốc trong năm 2023, triển khai nhiều khí tài quân sự chiến lược hơn, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, tàu sân bay và máy bay ném bom cỡ lớn.

Cũng trong ngày đầu năm 2024, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cam kết đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống răn đe mở rộng của Mỹ, để "ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân nào của Triều Tiên".

Theo Minh Khôi/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/ong-kim-jong-un-keu-goi-huy-dong-moi-phuong-tien-neu-co-doi-dau-quan-su-20240101164711854.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
91 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
318 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
597 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
685 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
695 lượt xem