24
/
158290
Nga mở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso, tăng ảnh hưởng ở châu Phi
nga-mo-lai-dai-su-quan-tai-burkina-faso-tang-anh-huong-o-chau-phi
news

Nga mở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso, tăng ảnh hưởng ở châu Phi

Thứ 6, 29/12/2023 | 11:05:31
2,122 lượt xem

Nga mở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso - một quốc gia Tây Phi - sau khoảng trống gần 32 năm.

Nga mở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso, tăng ảnh hưởng ở châu Phi - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch mở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso từ tháng 7. Trong ảnh, ông Putin chào đón lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso, Đại úy Ibrahim Traore, trước cuộc gặp tại Cung điện Constantine ở Strelna gần St. Petersburg, Nga hồi tháng 7 (Ảnh: TASS).

Bộ Ngoại giao Burkina Faso xác nhận với AFP rằng "Nga đã chính thức mở lại Đại sứ quán vào thứ Năm tuần này (ngày 28/12) tại Ouagadougou".

Đại sứ Nga tại Bờ Biển Ngà, Alexei Saltykov, cho biết ông sẽ phụ trách phái đoàn ở Burkina Faso cho đến khi có quyết định bổ nhiệm tân đại sứ. Ông nói Burkina Faso là "đối tác lâu đời có mối quan hệ thân thiện và vững chắc với chúng tôi".

"Dù chúng tôi không có sự hiện diện ở đây, hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế chưa bao giờ ngừng nghỉ", ông nói.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc mở lại đại sứ quán sẽ "tăng cường phối hợp về chính sách đối ngoại" và củng cố "tình hữu nghị" giữa hai nước.

Nga từng đóng cửa Đại sứ quán tại Burkina Faso vào năm 1992 trong lúc Moscow giảm tương tác tại châu Phi vào cuối Chiến tranh Lạnh và sau khi Liên Xô sụp đổ.

Burkina Faso đã chứng kiến 2 lần đảo chính quân sự trong năm 2022. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 9/2022, chính quyền quân sự hiện nay đã rời xa Pháp, đối tác lịch sử của mình, và tiến sát hơn đến Nga.

Moscow cam kết cung cấp ngũ cốc miễn phí cho Burkina Faso, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong những tháng gần đây, Nga đã thảo luận về việc hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Burkina Faso, theo AFP.

Vào tháng 10, Burkina Faso ký thỏa thuận với Nga về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhằm tăng cường nguồn năng lượng, trong bối cảnh chưa đến 1/4 dân số nước này được sử dụng điện.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn AFP)

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-mo-lai-dai-su-quan-tai-burkina-faso-tang-anh-huong-o-chau-phi-20231229101530510.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
41 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
258 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
550 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
648 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
648 lượt xem