24
/
153323
Ấn Độ chi 24 triệu USD nâng cấp căn cứ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc
an-do-chi-24-trieu-usd-nang-cap-can-cu-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc
news

Ấn Độ chi 24 triệu USD nâng cấp căn cứ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc

Thứ 4, 13/09/2023 | 10:14:09
2,074 lượt xem

Ấn Độ sẽ chi 24 triệu USD nâng cấp căn cứ không quân ở khu vực Himalaya, gần nơi New Delhi xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Ấn Độ chi 24 triệu USD nâng cấp căn cứ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc - 1

Quân nhân Ấn Độ bên cạnh súng pháo binh tại một trạm trung chuyển tạm thời trên đường tới Ladakh hồi năm 2020 (Ảnh: Reuters).

Bloomberg đưa tin, Ấn Độ sẽ chi 2 tỷ rúp (24 triệu USD) để nâng cấp sân bay gần khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Himalaya, nhằm nâng cao năng lực quốc phòng của New Delhi.

Căn cứ Nyoma nằm ở độ cao 4.267m so với mực nước biển ở phía đông vùng Ladakh. Hoạt động nâng cấp sẽ cho phép quốc gia Nam Á đưa tiêm kích và vận tải cơ tới sân bay này.

Theo chính quyền Ấn Độ, căn cứ Nyoma sẽ tăng cường năng lực của lực lượng Không quân Ấn Độ dọc biên giới phía bắc.

Sân bay này trước đây được sử dụng một thời gian ngắn và sau đó tái hoạt động vào năm 2010 nhưng chưa được nâng cấp. Tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Nyoma buộc Ấn Độ phải sử dụng các sân bay gần đó trong khu vực.

Ladakh là nơi đã chứng kiến cuộc đụng độ giữa 2 nước vào giữa năm 2020, khiến ít nhất 24 binh sĩ ở 2 bên thiệt mạng. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm, một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây chết người.

Kể từ cuộc giao tranh, căng thẳng giữa 2 nước liên tục leo thang khi các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm "nóng". Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực Ladakh.

Động thái mới nhất của Ấn Độ có thể sẽ khiến cho bầu không khí căng thẳng giữa 2 bên gia tăng, Bloomberg nhận định.

Theo Đức Hoàng/Dân trí (nguồn Bloomberg)

https://dantri.com.vn/the-gioi/an-do-chi-24-trieu-usd-nang-cap-can-cu-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc-20230913093157370.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
53 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
273 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
565 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
657 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
657 lượt xem