24
/
153315
Mỹ cảnh báo sẽ hành động "không do dự" nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga
my-canh-bao-se-hanh-dong-khong-do-du-neu-trieu-tien-cap-vu-khi-cho-nga
news

Mỹ cảnh báo sẽ hành động "không do dự" nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga

Thứ 4, 13/09/2023 | 09:10:41
2,258 lượt xem

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ "không do dự" thực hiện các hành động cần thiết nếu Triều Tiên đồng ý cung cấp vũ khí cho Nga.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động không do dự nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga - 1

Ông Kim Jong-un được đại diện phía Nga tiếp đón khi xuống tàu ở vùng Primorsky (Ảnh: KCNA).

"Chúng tôi sẽ theo dõi sự việc và sẽ không do dự hành động để buộc họ phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết", người phát ngôn Matthew Miller hôm 12/9 nói trong cuộc họp báo hàng ngày, khi được hỏi về khả năng Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận vũ khí với Moscow.

Ông Miller cũng nhắc lại rằng bất cứ hoạt động chuyển giao vũ khí nào từ Triều Tiên sang Nga sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm Nga và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13/9.

Hôm 11/9, Jung Pak, Phó đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, từng nói rằng cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin có thể là "bước cuối cùng" trước khi 2 nước ký thỏa thuận vũ khí.

Các quan chức Nga trước đó được dẫn lời nói rằng Moscow có thể sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang được áp lên Triều Tiên nếu cần thiết.

Khi được hỏi liệu Nga có thể đơn phương dỡ bỏ lệnh trừng phạt của UNSC đối với Triều Tiên hay không, ông Miller khẳng định là "không".

"Nga không thể có những hành động đơn phương liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông nói.

Trong cuộc họp báo thường ngày, Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cũng lưu ý rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở Vladivostok có thể sẽ tập trung vào thỏa thuận vũ khí, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không cung cấp vũ khí cho Nga.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Triều Tiên đáp ứng các cam kết công khai đã nêu trước đó về việc không cung cấp vũ khí cho Nga. Điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột không cần thiết ở Ukraine", ông nói thêm.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn Yonhap)

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-canh-bao-se-hanh-dong-khong-do-du-neu-trieu-tien-cap-vu-khi-cho-nga-20230913080821518.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
79 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
302 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
585 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
674 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
682 lượt xem