24
/
153267
Số người chết do động đất ở Morocco lên gần 3.000
so-nguoi-chet-do-dong-dat-o-morocco-len-gan-3-000
news

Số người chết do động đất ở Morocco lên gần 3.000

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:23:16
2,088 lượt xem

Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát sau trận động đất cuối tuần qua. Số người chết đã lên gần 3.000 người.

Số người chết do động đất ở Morocco lên gần 3.000 - 1

Một phụ nữ đào bới đống đổ nát của ngôi nhà bị đổ sập do động đất ở Morocco (Ảnh: Reuters).

Truyền thông quốc gia Morocco đưa tin, tính đến cuối ngày 11/9, số người chết do động đất ở nước này đã lên 2.862 người, trong khi hơn 2.500 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng cơ hội tìm thấy rất ít ỏi bởi tại nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà cửa chủ yếu xây dựng bằng bùn và gạch, bị đổ sập.

Tối 8/9, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra ở Morocco, tâm chấn nằm gần làng Moulay Brahim ở vùng núi Atlas. Đây là trận động đất mạnh nhất ở quốc gia Bắc Phi này kể từ năm 1960 khi một trận động đất khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Chính phủ Morocco đã yêu cầu triển khai mọi nỗ lực để cứu hộ, cứu nạn người dân ở các vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do vùng xảy ra động đất nằm ở khu vực miền núi, việc tiếp cận rất khó khăn.

Morocco đã đồng ý nhận hỗ trợ từ một số quốc gia trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và có thể tiếp tục nhận thêm hỗ trợ từ các quốc gia khác.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-do-dong-dat-o-morocco-len-gan-3000-20230912091144843.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
34 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
253 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
547 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
643 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
644 lượt xem