24
/
153236
Thủ tướng Campuchia Hun Manet sắp thăm Trung Quốc
thu-tuong-campuchia-hun-manet-sap-tham-trung-quoc
news

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sắp thăm Trung Quốc

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:00:55
1,943 lượt xem

Ngày 11-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm Trung Quốc, gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong lần tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26 và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta (Indonesia) - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong lần tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26 và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta (Indonesia) - Ảnh: REUTERS

Ông Hun Manet vừa trở thành tân thủ tướng Campuchia sau cuộc bầu cử mới đây.

Ông đã thay thế cha mình, cựu thủ tướng Hun Sen, người đã lãnh đạo Campuchia gần bốn thập kỷ qua.

Theo thông báo đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11-9, sắp tới ông Hun Manet sẽ thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường. Theo lịch trình, ông Hun Manet sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 14 tới 16-9.

Cũng trong ngày 11-9, Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của thủ tướng Campuchia tại cuộc họp báo thường kỳ.

Theo đó, ông Hun Manet sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến đi này.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, ông Hun Manet đã được phê chuẩn làm tân thủ tướng Campuchia, trước khi chính thức đảm nhiệm cương vị này sau cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội ngày 22-8. "Hôm nay là một ngày lịch sử của Campuchia", ông Hun Manet, 45 tuổi, tuyên bố trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Hun Manet từng được đào tạo ở Mỹ và Anh, có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol.

Đầu tháng này, ông Hun Manet đã tham dự sự kiện quốc tế đầu tiên trên tư cách thủ tướng Campuchia khi ông tới Jakarta (Indonesia) dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ASEAN ở Indonesia, ông Hun Manet cho biết gần đây Campuchia đã đưa ra tầm nhìn tổng thể về kinh tế quốc gia, nhằm bảo vệ hòa bình và tăng tốc phát triển để đưa Campuchia đạt mục tiêu là quốc gia thu nhập cao năm 2050.

Theo Nhật Đăng/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/thu-tuong-campuchia-hun-manet-sap-tham-trung-quoc-20230911145832086.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
59 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
281 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
569 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
660 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
663 lượt xem