24
/
153157
Chợ nổi Pattaya cháy lớn, tiểu thương nhảy sông thoát thân
cho-noi-pattaya-chay-lon-tieu-thuong-nhay-song-thoat-than
news

Chợ nổi Pattaya cháy lớn, tiểu thương nhảy sông thoát thân

Thứ 6, 08/09/2023 | 21:02:28
1,837 lượt xem

Một vụ cháy kinh hoàng tại chợ nổi Pattaya làm tiêu tan một phần khu du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Nhiều tiểu thương phải nhảy sông thoát thân.

Vụ cháy trong 2 tiếng đã thiêu rụi các gian hàng trên diện tích 14.400m2 ở chợ nổi Pattaya - Ảnh: BANGKOK POST

Vụ cháy trong 2 tiếng đã thiêu rụi các gian hàng trên diện tích 14.400m2 ở chợ nổi Pattaya - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, đám cháy bùng phát tại chợ nổi Pattaya, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi - khu chợ du lịch đặc trưng văn hóa của Thái Lan và bán các sản phẩm truyền thống các vùng miền trong cả nước - vào 20h tối 7-9.

Nhiều tiểu thương phải nhảy xuống nước để thoát thân.

Nhà chức trách của thành phố Pattaya đã điều 27 xe cứu hỏa và huy động sự tham gia của 200 lính cứu hỏa tới hiện trường.

Tuy nhiên, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do đa số sạp hàng trong khu chợ được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và mái tranh - các vật liệu dễ cháy. Các bình gas liên tiếp gây ra các vụ nổ cũng gây khó khăn cho hoạt động cứu hỏa.

Dù ngọn lửa được khống chế khoảng 22h cùng ngày, nhưng đám cháy khủng khiếp trong 2 tiếng đã kịp thiêu rụi nhiều sạp hàng và công trình trên diện tích 14.400m2. Lực lượng cứu hỏa phải phun nước lên các mái nhà cháy nham nhở để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nhưng một lính cứu hỏa bị thương nhẹ, phải nhập viện điều trị.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước lên các mái nhà đã cháy nham nhở để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại ở chợ nổi Pattaya - Ảnh: BANGKOK POST

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước lên các mái nhà đã cháy nham nhở để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại ở chợ nổi Pattaya - Ảnh: BANGKOK POST

Sáng 8-9, giới chức địa phương vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường để thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân.

Báo Bangkok Post dẫn lời ông Pisit Sirisawatnukul, quận trưởng quận Bang Lamung, cho biết ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50 - 60 triệu baht (33 - 40 tỉ đồng).

Nguyên nhân vụ cháy và quy mô thiệt hại đang được điều tra.

Hiện nhà chức trách địa phương đã lập một trung tâm hỗ trợ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Một góc khu chợ nổi Pattaya bị cháy nham nhở - Ảnh: BANGKOK POST

Một góc khu chợ nổi Pattaya bị cháy nham nhở - Ảnh: BANGKOK POST

Khu chợ du lịch nổi tiếng

Trước vụ cháy, có khoảng 200 cửa hàng kinh doanh trong khuôn viên chợ, bán nhiều mặt hàng đa dạng, đồ lưu niệm và thực phẩm.

Được thành lập ngày 1-11-2008, chợ nổi Pattaya đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn với du khách. Khu chợ tái hiện văn hóa, nghệ thuật, lối sống của người dân sinh sống ven sông Thái Lan.

Chợ được quy hoạch thành 4 khu tượng trưng cho 4 miền Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc của Thái Lan, bày bán sản vật, hàng hóa đặc trưng từng vùng miền.

Theo Hồng Vân/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/cho-noi-pattaya-chay-lon-tieu-thuong-nhay-song-thoat-than-20230908192845675.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
94 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
321 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
599 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
687 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
696 lượt xem