24
/
153131
Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm
duong-thanh-song-xe-sup-ho-o-hong-kong-sau-tran-mua-lon-nhat-140-nam
news

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm

Thứ 6, 08/09/2023 | 11:18:07
2,119 lượt xem

Mưa lớn kỷ lục sau bão ngây ngập trên diện rộng ở Hồng Kông (Trung Quốc) từ đêm 7.9, biến nhiều đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm biến thành "biển nước".

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 1.

Xe chìm trong nước trên đường phố Hồng Kông ngày 8.9. REUTERS

Đài thiên văn Hồng Kông cho biết lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 7.9 đến 0 giờ ngày 8.9 (giờ địa phương) là 158,1 mm. Đây lượng mưa theo giờ cao nhất tại đặc khu hành chính của Trung Quốc kể từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu lại vào năm 1884, theo CNN.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường biến thành thác lũ, trong khi một ga tàu điện ngầm bị ngập sâu đến thắt lưng và các nhân viên phải cố gắng ngăn dòng nước chảy xuống từ mặt đường.

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 2.

Đường phố biến thành biển nước. REUTERS

Đường hầm xuyên cảng của thành phố, một trong những tuyến đường huyết mạch nối đảo Hồng Kông với khu Cửu Long, cũng bị ngập, trong khi các bức ảnh cho thấy nước tràn vào một trung tâm mua sắm ở Trại Loan thuộc rìa phía đông Hồng Kông.

Theo Reuters, cơ quan thời tiết đã ban hành cảnh báo mưa bão "màu đen", mức cao nhất, và cho biết lượng mưa hơn 200 mm đã được ghi nhận trên đảo Hồng Kông, khu Cửu Long và các vùng phía đông bắc của khu Tân Giới kể từ tối 7.9. Mưa lớn xảy ra sau khi bão Haikui đổ bộ miền nam Trung Quốc cách đây ít ngày.

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 3.

Hầm để xe bị ngập. REUTERS

Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông thông báo không mở cửa vào sáng 8.9 và sẽ đóng cửa trong phiên chiều nếu cảnh báo mưa bão “màu đen” vẫn còn hiệu lực đến trưa.

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu (John Lee) cho biết ông quan ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực của thành phố và đã chỉ thị tất cả các sở ban ngành phải dốc toàn lực để ứng phó. Toàn bộ các trường học đều đóng cửa trong ngày 8.9.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về mưa lớn ở Hồng Kông.

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 4.

Mưa lớn xảy ra sau khi bão Haikui đổ bộ miền nam Trung Quốc hôm 5.9. REUTERS

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 5.

Nước lênh láng ở một trung tâm thương mại. REUTERS

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng giúp đỡ một người đàn ông giữa dòng nước. REUTERS

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 7.

Mưa lớn gây sạt lở đất. REUTERS

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 8.

Xe rơi xuống hố trên đường. SCMP

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 9.

Xe buýt bị nước tràn vào. SCMP

Đường thành sông, xe sụp hố ở Hồng Kông sau trận mưa lớn nhất 140 năm - Ảnh 10.

Nước tràn vào một ga tàu. SCMP

Theo Lam Vũ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/duong-thanh-song-xe-sup-ho-o-hong-kong-sau-tran-mua-lon-nhat-140-nam-185230908094918167.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
184 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
404 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
685 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
761 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
776 lượt xem