24
/
153040
Bão Haikui càn quét Trung Quốc, hàng vạn người phải sơ tán
bao-haikui-can-quet-trung-quoc-hang-van-nguoi-phai-so-tan
news

Bão Haikui càn quét Trung Quốc, hàng vạn người phải sơ tán

Thứ 4, 06/09/2023 | 20:57:14
1,852 lượt xem

Bão Haikui đã khiến nhiều thành phố ở Trung Quốc phải đình chỉ các hoạt động giao thông, cũng như tạm đóng cửa trường học.

Bão Haikui, cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đã tấn công các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, buộc tất cả chuyến tàu chở khách ra vào thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) phải bị tạm hoãn vào hôm nay 6.9.

Theo tờ China Daily, Hạ Môn, một thành phố cảng ở tỉnh Phúc Kiến, đã hứng chịu mưa suốt 3 ngày, phá kỷ lục về trận mưa lớn dài nhất ở khu vực kể từ năm 1953, với lượng mưa 336,4 mm, tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương.

Bão Haikui càn quét Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 5.9. REUTERS

Mưa lớn dữ dội buộc một số khu vực phải tạm ngừng các dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và di dời hàng chục nghìn người đến nơi an toàn. Giới chức Phúc Châu đã ra cảnh báo bão màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống gồm 4 cấp, và kêu gọi người dân và khách du lịch ở trong nhà trừ khi thực sự cần thiết phải ra ngoài.

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Nanchang, các dịch vụ tàu chở khách bị đình chỉ bao gồm hàng trăm chuyến hoạt động từ Ga Phúc Châu và Ga Nam Phúc Châu. Cơ quan đường sắt cho biết hành khách có thể được hoàn tiền vé trong vòng 1 tháng.

Trong khi đó, Sở cứu hỏa và cứu hộ địa phương cho biết tại thị trấn Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến), lũ lụt trên diện rộng đã được báo cáo ở nhiều khu vực, và nhiều người dân bị mắc kẹt sau khi thành phố hứng chịu những trận mưa lớn. Tính đến 8 giờ sáng nay, đội cứu hộ ở Phủ Điền đã sơ tán và di dời 185 người sau khi nhận được 53 lời kêu cứu của người dân.

Reuters đưa tin, giới chức Phúc Kiến cũng cảnh báo mưa lớn đã khiến 49 hồ chứa quá tải. Gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại lên đến 552,1 triệu nhân dân tệ (1.800 tỉ đồng).

Hình ảnh video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn xuống các đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía nam, cuốn trôi xe máy và làm ngập nhiều ô tô.

Mưa dự kiến kéo dài đến ngày 8.9 ở các khu vực miền Trung và Nam tỉnh Phúc Kiến, trước khi suy yếu và giảm cấp thành bão nhiệt đới.

Theo Khánh Như/Thanh niên

https://thanhnien.vn/bao-haikui-can-quet-trung-quoc-hang-van-nguoi-phai-so-tan-185230906165213635.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
93 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
461 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
668 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
951 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,030 lượt xem