24
/
152857
Tòa tuyên án tù gần 20 năm, thủ lĩnh Proud Boys tấn công Điện Capitol bật khóc
toa-tuyen-an-tu-gan-20-nam-thu-linh-proud-boys-tan-cong-dien-capitol-bat-khoc
news

Tòa tuyên án tù gần 20 năm, thủ lĩnh Proud Boys tấn công Điện Capitol bật khóc

Thứ 6, 01/09/2023 | 13:24:15
2,109 lượt xem

Hai cựu lãnh đạo của phong trào Proud Boys bị tòa án Mỹ tuyên án phạt lần lượt 17 năm và 15 năm tù vì âm mưu xúi giục tấn công Điện Capitol nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Thủ lĩnh Proud Boys Joseph Biggs ngày 26-9-2020 - Ảnh REUTERS

Thủ lĩnh Proud Boys Joseph Biggs ngày 26-9-2020 - Ảnh REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hai cựu lãnh đạo của phong trào Proud Boys là Joseph Biggs và Zachary Rehl bị tòa án Mỹ tuyên án phạt lần lượt 17 năm và 15 năm tù vì âm mưu xúi giục nổi loạn tại Điện Capitol và các tội danh khác.

Vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021 có động cơ nhằm ngăn chặn Quốc hội Mỹ công nhận kết quả chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ứng viên Joe Biden - đối thủ của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Hãng tin Reuters nhận định.

Theo đó vào ngày 31-8, Thẩm phán Timothy Kelly của Tòa án quận Colombia, thủ đô Washington, đã tuyên án tù đối với Biggs và Rehl cho vai trò của hai người này trong vụ tấn công.

Bản án này được cho là thấp hơn so với hướng dẫn tuyên án của Mỹ và thấp hơn nhiều so với mức án 33 năm và 30 năm tù được các công tố viên liên bang đề nghị.

Hãng tin Reuter dẫn lời thẩm phán Kelly cho biết ông không "cố gắng giảm thiểu mức độ bạo lực" của ngày 6-1, nhưng chỉ ra rằng vụ việc này vẫn không ngang bằng với một sự vụ gây thương vong hàng loạt, và việc áp dụng một mức án nghiêm khắc có thể gây ra sự chênh lệch.

Trước khi nghe tuyên án, Biggs đã có lời xin lỗi trước tòa. Người này nghẹn ngào khi nhắc đến con gái, nói rằng cô là một nạn nhân của sự tấn công tình dục và rất cần đến cha trong khi Biggs đang bị giam giữ.

"Tôi bị đám đông thuyết phục và cứ thế tiến về trước. Sự tò mò đã chiến thắng tôi. Tôi không phải là một tên khủng bố, tôi không có lòng hận thù", Biggs nói.

"Tôi rất hối hận vì đã tham gia vào sự việc", Rehl bật khóc khi phát biểu trước tòa. Người này cũng nói thêm về việc đã để chính trị lấy đi cuộc sống của mình và thừa nhận "mất định hướng cho việc quyết định ai hay điều gì là quan trọng".

Rehl xin lỗi vì đã để gia đình thất vọng, đồng thời cũng mong muốn thẩm phán Kelly để mình chấp hành án trong một nhà tù liên bang gần nhà. Bản án của Rehl đã bao gồm tội anh này khai man và nối dối về việc xịt hơi cay vào một cảnh sát.

Hơn 1.100 người bị bắt với các cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6-1. Trong đó, hơn 630 người đã nhận tội, ít nhất 110 người đã bị kết án tại các phiên tòa.

Trong và ngay sau vụ bạo loạn, năm người được ghi nhận thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, và hơn 140 cảnh sát bị thương. Điện Capitol cũng chịu hàng triệu đô la thiệt hại.

Theo Nghi Vũ/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/toa-tuyen-an-tu-gan-20-nam-thu-linh-proud-boys-tan-cong-dien-capitol-bat-khoc-2023090111385678.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
207 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
396 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
748 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
965 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,258 lượt xem