24
/
151848
Số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng 80% do biến thể phụ mới
so-ca-mac-covid-19-moi-tren-toan-cau-tang-80-do-bien-the-phu-moi
news

Số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng 80% do biến thể phụ mới

Thứ 7, 12/08/2023 | 08:20:39
2,264 lượt xem

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã tăng 80% trong tháng 7 vừa qua do biến thể phụ mới EG.5 của Omicron.

WHO kêu gọi tăng cường tiêm vắc xin trong bối cảnh biến thể phụ mới xuất hiện và lây lan nhanh - Ảnh: REUTERS

WHO kêu gọi tăng cường tiêm vắc xin trong bối cảnh biến thể phụ mới xuất hiện và lây lan nhanh - Ảnh: REUTERS

Báo cáo của WHO cho hay giai đoạn từ ngày 10-7 đến 6-8, toàn thế giới có gần 1,5 triệu ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 80% so với 4 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 lại giảm 57%, còn 2.500 ca, trong cùng giai đoạn.

Nhiều ca bệnh mới ghi nhận ở khu vực Tây Thái Bình Dương, có nơi có số ca nhiễm tăng tới 137%.

Một số quốc gia ở Bắc bán cầu, gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và Nhật Bản, đã ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh trong những tuần gần đây.

WHO cảnh báo dữ liệu không phản ánh đúng tình hình dịch bệnh thực tế, do hiện nay nhiều nước đã giảm xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh so với thời kỳ đầu.

Ngày 9-8, WHO xác định biến thể mới EG.5 của Omicron là rất "đáng quan tâm". Vào giữa tháng 7, hơn 17% ca bệnh ghi nhận là do biến thể phụ này, tăng từ 7,6% so với một tháng trước đó.

Theo Hãng tin AFP, EG.5 có tên không chính thức là Eris. Biến thể phụ này được cho là dễ lây truyền hơn các biến thể đang phổ biến khác.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy EG.5 gây ra các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng hơn và biến thể phụ này có nguy cơ "thấp" đối với sức khỏe cộng đồng.

Người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo rằng "vẫn có nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể làm gia tăng mạnh số ca mắc và tử vong".

"Chúng ta sẽ phải sống chung với sự bùng phát trở lại của COVID-19 trong vài mùa tới", Bộ trưởng Y tế Pháp Aurelien Rousseau nói với Hãng tin AFP, đồng thời kêu gọi cảnh giác.

Dù tác động của COVID-19 đã giảm đi đáng kể do khả năng miễn dịch cao từ việc tiêm vắc xin hoặc mắc bệnh, các biến thể của vi rút SARS-CoV-2 vẫn gây ra mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng, bao gồm hội chứng COVID-19 kéo dài.

WHO đã kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực tiêm chủng. Các công ty dược phẩm Pfizer/BioNTech, Moderna và Novavax đều đang dần cập nhật vắc xin phiên bản mới để ứng phó với các biến thể phụ.

Theo Minh Khôi/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/so-ca-mac-covid-19-moi-tren-toan-cau-tang-80-do-bien-the-phu-moi-20230811204123533.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
60 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
249 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
604 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
832 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,109 lượt xem