24
/
142343
Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
them-nhieu-phep-la-voi-nan-nhan-dong-dat-o-tho-nhi-ky
news

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 7, 11/02/2023 | 07:07:56
2,362 lượt xem

“Phép mầu” tiếp tục đến khi nhiều người sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát sau hơn 4 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6-2.

Hơn 100 giờ kể từ khi xảy ra trận động đất làm rung chuyển miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm đầu tuần, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục khi nhiều người sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát hôm 10-2.

Tờ AA (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết lực lượng cứu hộ vừa giải cứu được ông Murat Vural ra khỏi đống đổ nát ở huyện Islahiye, tỉnh Gaziantep. Nạn nhân 66 tuổi đã mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 103 giờ. 

"Chúng tôi và lực lượng cảnh sát phải mất 10 giờ làm việc mới có thể giải cứu được nạn nhân Murat Vural ra khỏi đống đổ nát" - nguồn tin từ Đội cứu hộ y tế quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (UMKE).

Trước đó khoảng 2 giờ, đội cứu hộ cũng tạo ra "phép mầu" tương tự nhưng ở tỉnh Hatay khi cứu sống từ đống đổ nát được người mẹ có tên Ihlas Ayaz và cậu con trai Yigit.

UMKE và các đội cảnh sát ở huyện Elbistan thuộc tỉnh Kahramanmaras cũng đã cứu sống nạn nhân Mustafa Sahin Sami sau 102 giờ hứng chịu thảm họa. Tờ AA mô tả các đội cứu đã làm việc suốt 12 giờ để giải cứu người đàn ông 33 tuổi khỏi đống đổ nát của tòa nhà 7 tầng.

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 3.

Sau hơn 4 ngày xảy ra động đất, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu nạn nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA

Cũng tại Kahramanmaras, một thiếu nữ 15 tuổi có tên Ayse Mustafa đã được đội cứu hộ từ Azerbaijan cứu sống sau 103 giờ gặp nạn.

Cậu bé 3 tuổi rưỡi Zeynep Ela Parlak cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Hatay, cũng sau 103 giờ kể hứng chịu thảm họa động đất mạnh 7,8 độ richter.

Lực lượng cứu hộ đến từ Uzbekistan cũng đưa ra khỏi đống đổ nát được nạn nhân Naim Bayasli, 32 tuổi, anh bị vùi lấp suốt 102 giờ trước khi được cứu sống.

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 4.

Nạn nhân được giải cứu sau 104 giờ mắc két dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA

Thêm nhiều “phép lạ” với nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: AA

Lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được Eyup Ak, 60 tuổi, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở tỉnh Adiyaman. Nạn nhân được giải cứu sau hơn 104 giờ và hiện đang được chăm sóc y tế.

Cơ quan quản lý thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-2 cho biết trận động đất đã ở đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18.342 người và khiến 74.242 người khác ở nước này bị thương.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/them-nhieu-phep-la-voi-nan-nhan-dong-dat-o-tho-nhi-ky-20230210183040766.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
40 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
225 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
588 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
812 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,090 lượt xem