24
/
141698
Nga muốn đưa quan hệ với Trung Quốc lên 'cấp độ mới'
nga-muon-dua-quan-he-voi-trung-quoc-len-cap-do-moi
news

Nga muốn đưa quan hệ với Trung Quốc lên 'cấp độ mới'

Thứ 2, 30/01/2023 | 20:29:03
1,870 lượt xem

Ngày 30-1, Nga cho biết nước này muốn đưa quan hệ Trung - Nga lên "cấp độ mới" và mong đợi các cuộc gặp trực tiếp với Trung Quốc, sau khi báo Nga đưa tin nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến Matxcơva vào tháng 2.

Nga muốn đưa quan hệ với Trung Quốc lên cấp độ mới - Ảnh 1.

Một em nhỏ cầm quốc kỳ của Nga và Trung Quốc trước lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 6-2016 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi tin rằng tiềm năng hợp tác song phương Nga - Trung còn lâu mới hết" - Bộ Ngoại giao Nga đánh giá ngày 30-1, theo Hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đặt mục tiêu thương mại trị giá 200 tỉ USD giữa hai nước và "làm sâu sắc thêm đáng kể" mối quan hệ với Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, hiện nay phương Tây đang theo dõi mối quan hệ đối tác "không giới hạn" ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga. 

Sau khi các nước phương Tây áp một loạt đòn trừng phạt lên Nga vì chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này đang xoay sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Bình luận của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra ngay sau khi báo Vedomosti (Nga) đưa tin nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, sẽ đến thăm Matxcơva vào tháng 2.

Theo tờ báo này, ông Vương có thể gặp ông Putin trong chuyến thăm. Mục đích chuyến thăm của ông Vương chưa rõ, nhưng có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi được hỏi về khả năng ông Vương Nghị đến thăm Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng bà chưa nắm thông tin về một chuyến thăm như vậy.

Theo Bình An/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nga-muon-dua-quan-he-voi-trung-quoc-len-cap-do-moi-20230130183322262.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
184 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
545 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
768 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,044 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,119 lượt xem