24
/
141413
UAV tự sát tấn công căn cứ Mỹ ở Syria
uav-tu-sat-tan-cong-can-cu-my-o-syria
news

UAV tự sát tấn công căn cứ Mỹ ở Syria

Thứ 7, 21/01/2023 | 17:01:49
1,949 lượt xem

Ba máy bay không người lái (UAV) có gắn thuốc nổ đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở nam Syria, trong đó một chiếc trúng mục tiêu.

UAV tự sát tấn công căn cứ Mỹ ở Syria - 1

Căn cứ At-Tanf của Mỹ ở Syria (Ảnh: Aljazeera).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, vụ việc xảy ra vào tối ngày 20/1 (giờ địa phương) tại căn cứ Al-Tanf của Mỹ tại Syria. Theo RT, căn cứ này là nơi binh sĩ Mỹ đóng quân cùng với lực lương dân quân đối lập với chính phủ Syria.

Theo CENTCOM, 3 chiếc UAV đã tấn công Al-Tanf. "Hai chiếc bị lực lượng liên quân bắn rơi, trong khi một chiếc đánh trúng căn cứ, làm bị thương 2 thành viên lực lượng Quân đội Tự do Syria. Họ đang được chăm sóc y tế. Không binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ việc", thông báo viết, nhấn mạnh vụ tấn công là "không thể chấp nhận" vì nó đã khiến "quân nhân và các đối tác của chúng tôi rơi vào tình thế nguy hiểm và gây ảnh hưởng cho cuộc chiến chống lại IS".

Nằm gần ngã ba biên giới với Iraq và Syria, Al-Tanf được quân đội Mỹ thành lập vào năm 2016. Mỹ đang có khoảng 1.000 binh sĩ ở Syria, bất chấp việc chính phủ Damascus nhiều lần yêu cầu Washington rút quân.

Căn cứ Al-Tanf từng hứng chịu một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong vài năm qua. Tại căn cứ này, Mỹ có khoảng 200 quân nhân.

Mỹ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria từ năm 2014, ủng hộ lực lượng nổi dậy và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Chiến dịch này đã vấp phải sự phản đối của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống al-Assad từng kêu gọi các "lực lượng nước ngoài bất hợp pháp", ám chỉ các lực lượng của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/uav-tu-sat-tan-cong-can-cu-my-o-syria-20230121142640937.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
213 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
402 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
754 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
973 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,265 lượt xem