24
/
139956
Quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, tiết lộ về tên lửa Sarmat
quan-doi-nga-cong-bo-ke-hoach-mo-rong-tiet-lo-ve-ten-lua-sarmat
news

Quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, tiết lộ về tên lửa Sarmat

Thứ 5, 22/12/2022 | 14:20:06
2,074 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21-12 cho biết quân đội Nga phải tăng lực lượng vũ trang từ 1,15 triệu binh sĩ hiện tại lên 1,5 triệu “để hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho nước Nga”.

Tại hội nghị cuối năm của các quan chức quân sự hàng đầu của Nga ngày 21-12, ông Shoigu nêu rõ: "Cần phải tăng lực lượng vũ trang lên 1,5 triệu quân nhân, trong đó có 695.000 quân nhân chuyên nghiệp theo dạng hợp đồng". Tuy nhiên, ông Shoigu không nói khi nào quân đội Nga sẽ đạt đến quy mô đó.

Theo ông Shoigu, 521.000 người trong số 695.000 quân nhân chuyên nghiệp theo dạng hợp đồng sẽ nhập ngũ vào cuối năm 2023.

Quân đội Nga hiện có 1,15 triệu binh sĩ, so với 2 triệu của Trung Quốc và 1,4 triệu của Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ có hơn 1,4 triệu binh sĩ.

Quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, tiết lộ về tên lửa Sarmat - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) sau cuộc gặp sĩ quan quân đội cấp cao ở Moscow ngày 21-12. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng đề xuất tăng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Nga để có thể gọi nhập ngũ các công dân Nga trong độ tuổi 21 - 30, so với độ tuổi hiện tại là từ 18 - 27.

Những người được huy động sẽ nhận được mức lương hằng tháng ít nhất là 195.000 rúp (khoảng 2.800 USD), cao hơn khoảng 5 lần so với mức lương trung bình của Nga.

Theo hãng tin AP, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Nga có thể huy động lực lượng nhiều hơn, thậm chí một số người còn dự đoán một làn sóng huy động mới có thể bắt đầu vào đầu năm tới.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm quân đội Nga sẽ thành lập các đơn vị mới ở miền Tây đất nước, bao gồm một quân đoàn được triển khai đến khu vực Tây Bắc Karelia gần Phần Lan, để đối phó với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, tiết lộ về tên lửa Sarmat - Ảnh 2.

Hội nghị cuối năm của các quan chức quân sự hàng đầu của Nga ngày 21-12. Ảnh: AP

Tại hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thông tin liên lạc và cải thiện chiến thuật pháo binh. Đồng thời, ông Putin nói đến sự cần thiết phải mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái, hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Nga.

Tổng thống Putin nhận định bộ ba hạt nhân là "biện pháp chính nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, cũng như cân bằng chiến lược và cán cân sức mạnh trên thế giới".

Tổng thống Putin cam kết các ngành công nghiệp quân sự sẽ tăng cường sản xuất vũ khí. Nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa Sarmat sẽ sớm được triển khai.

Sarmat dự kiến sẽ thay thế các tên lửa đạn đạo cũ kỹ được phát triển và chế tạo thời Liên Xô. Ông Putin đã ca ngợi khả năng né tránh bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Sarmat.

Quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, tiết lộ về tên lửa Sarmat - Ảnh 3.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Ảnh: Global Look Press

Bộ trưởng Shoigu cho biết tại hội nghị ngày 21-12: "Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat đầu tiên sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2023. Các đợt phóng thành công trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước cho phép tiến hành biên chế chúng".

Theo đài RT, Nga dự kiến triển khai 22 quả đạn ICBM các loại, gồm tên lửa RS-28 Sarmat, RS-24 Yars và tổ hợp vũ khí siêu vượt âm Avangard, cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) trong năm 2023. 

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết Nga sẽ triển khai thêm vũ khí siêu thanh, lưu ý rằng tàu chiến đầu tiên được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon tối tân sẽ được hải quân biên chế vào tháng tới.

Theo Dân trí

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quan-doi-nga-cong-bo-ke-hoach-mo-rong-tiet-lo-ve-ten-lua-sarmat-20221222085322073.htm

  • Từ khóa

Thị trưởng London Sadiq Khan lại làm nên lịch sử

Ông Sadiq Khan (54 tuổi) thuộc Công đảng vừa được bầu lại làm thị trưởng London (Anh) cho nhiệm kỳ thứ ba, theo AFP.
15:10 - 05/05/2024
236 lượt xem

Brazil hứng lũ nghiêm trọng nhất 80 năm qua, hàng chục người chết

Reuters ngày 5.5 dẫn lời các quan chức Brazil cho biết mưa lớn tại bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 70...
08:39 - 05/05/2024
372 lượt xem

Cuộc chạy đua cứu Dải Gaza

Các phái đoàn của Qatar, Israel, Mỹ và cả nhóm vũ trang Hamas đã tề tựu ở thủ đô Cairo - Ai Cập trong ngày 4-5 để cố đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải...
07:37 - 05/05/2024
414 lượt xem

Mỹ muốn Qatar trục xuất Hamas vì cản trở thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ đã đề nghị Qatar trục xuất các lãnh đạo Hamas nếu phong trào này tiếp tục từ chối thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza.
19:55 - 04/05/2024
690 lượt xem

Nhiều nước châu Á tiếp tục đóng cửa trường học vì nắng nóng

Hàng loạt quốc gia châu Á tiếp tục đóng cửa trường học và chuyển sang hình thức học trực tuyến trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
14:59 - 04/05/2024
802 lượt xem