24
/
134134
Giằng co quyết liệt ở miền Đông Ukraine
giang-co-quyet-liet-o-mien-dong-ukraine
news

Giằng co quyết liệt ở miền Đông Ukraine

Thứ 2, 12/09/2022 | 09:03:05
2,101 lượt xem

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine bị tổn thất nặng ở các khu vực Kharkiv và Nikolaevo-Krivoy Rog, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đổ lỗi cho Nga tấn công mạng lưới điện ở miền Đông.

Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11-9 cho biết Ukraine "mất khoảng 4.000 quân nhân và 8.000 người khác bị thương" tại các khu vực Kharkiv và Nikolaevo-Krivoy Rog từ ngày 6 đến ngày 10-9. 

Cùng lúc đó, lực lượng hàng không vũ trụ, tên lửa và pháo binh Nga cũng tấn công các đơn vị và lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Kharkiv khiến hơn 450 người thiệt mạng. Ông Konashenkov nói rằng các mục tiêu là lữ đoàn cơ giới số 14 và 92 của Ukraine tại các khu vực Staroverovka, Chuguev, Volosskaya Balakleya; lữ đoàn 113 bảo vệ ngôi làng Novaya Vodolaga; điểm tập kết của "lính đánh thuê nước ngoài" tại khu định cư Klugino-Bashkirovka.

Quân đội Nga cũng phá hủy trạm radar của Ukraine ở khu vực Nikolaev, các kho chứa ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và gần Nikolaev.

Nga tấn công lưới điện, Ukraine thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa sau cuộc tấn công của Nga vào nhà máy nhiệt điện Kharkiv. Ảnh: RT

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-9 đổ lỗi cho Nga đứng sau vụ mất điện toàn bộ ở các khu vực Kharkiv và Donetsk, một phần các khu vực Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Sumy. 

"Không có cơ sở quân sự nào bị nhắm mục tiêu. Nga cố tình tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự" - Tổng thống Zelensky cáo buộc. Mất điện ảnh hưởng tới các khu vực có tổng dân số ước tính khoảng 9 triệu người - bao gồm cả lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine, Mykhaylo Podolyak, cho biết trong số các cơ sở bị tấn công có trạm điện Kharkiv CHPP-5.

Ngay sau đó, giới chức các khu vực Sumy, Dnipropetrovsk và Poltava thông báo mạng lưới điện đã được khôi phục.

Nga tấn công lưới điện, Ukraine thiệt hại nặng - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine ở Donesk. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công của Nga được cho là cũng làm gián đoạn các tuyến đường sắt ở miền Đông Ukraine, trong đó có Kharkiv.

Cho đến nay, Nga vẫn giữ im lặng về vấn đề này, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine do Nga chiếm đóng, giao tranh bùng lên gần đó khiến nơi này phải đóng cửa để ngăn chặn thảm họa phóng xạ tiềm tàng.

Bên phía Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Valerii Zaluzhny cho biết lực lượng của họ đã chiếm lại khoảng 3.000 km2 kể từ khi bắt đầu cuộc phản công hồi đầu tháng 9. Ông Zaluzhny nói quân đội Ukraine hiện chỉ cách biên giới Nga 50 km.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/giang-co-quyet-liet-o-mien-dong-ukraine-20220912071304081.htm

  • Từ khóa

Thị trưởng London Sadiq Khan lại làm nên lịch sử

Ông Sadiq Khan (54 tuổi) thuộc Công đảng vừa được bầu lại làm thị trưởng London (Anh) cho nhiệm kỳ thứ ba, theo AFP.
15:10 - 05/05/2024
209 lượt xem

Brazil hứng lũ nghiêm trọng nhất 80 năm qua, hàng chục người chết

Reuters ngày 5.5 dẫn lời các quan chức Brazil cho biết mưa lớn tại bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 70...
08:39 - 05/05/2024
341 lượt xem

Cuộc chạy đua cứu Dải Gaza

Các phái đoàn của Qatar, Israel, Mỹ và cả nhóm vũ trang Hamas đã tề tựu ở thủ đô Cairo - Ai Cập trong ngày 4-5 để cố đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải...
07:37 - 05/05/2024
378 lượt xem

Mỹ muốn Qatar trục xuất Hamas vì cản trở thỏa thuận ngừng bắn

Mỹ đã đề nghị Qatar trục xuất các lãnh đạo Hamas nếu phong trào này tiếp tục từ chối thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza.
19:55 - 04/05/2024
662 lượt xem

Nhiều nước châu Á tiếp tục đóng cửa trường học vì nắng nóng

Hàng loạt quốc gia châu Á tiếp tục đóng cửa trường học và chuyển sang hình thức học trực tuyến trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
14:59 - 04/05/2024
775 lượt xem