24
/
119158
Trung Quốc nghi Mỹ đưa phi cơ "đánh hơi hạt nhân" tới Biển Đông
trung-quoc-nghi-my-dua-phi-co-danh-hoi-hat-nhan-toi-bien-dong
news

Trung Quốc nghi Mỹ đưa phi cơ "đánh hơi hạt nhân" tới Biển Đông

Thứ 3, 02/11/2021 | 15:05:53
1,405 lượt xem

Mỹ có thể đã đưa máy bay đặc biệt, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát hạt nhân, tới Biển Đông, vài tuần sau khi tàu ngầm USS Connecticut đâm phải núi ngầm ở khu vực này.

Trung Quốc nghi Mỹ đưa phi cơ đánh hơi hạt nhân tới Biển Đông - 1

Máy bay trinh sát hạt nhân WC-135W (Ảnh: Không quân Mỹ).

Tổ chức sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược biển Đông (SCSPI) có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, từ các hình chụp vệ tinh, họ đặt ra nghi vấn Mỹ dường như đã đưa 5 máy bay trinh thám tới Biển Đông cuối tuần qua, trong đó có máy bay Constant Phoenix.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ gặp sự cố ở vùng biển này. Mỹ khẳng định lò phản ứng hạt nhân trên tàu không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm.

Ngay sau khi Mỹ công bố sự cố liên quan đến tàu USS Connecticut, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại và đề nghị Washington cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.

Máy bay WC-135 Constant Phoenix được mệnh danh là "đánh hơi hạt nhân" vì nó thường được sử dụng để thu thập các mẫu không khí ở một khu vực nhằm theo dõi xem có sự tăng vọt nào về nồng độ phóng xạ hay không.

"Việc WC-135 tới Biển Đông là khá hiếm. Lần cuối cùng nó được điều động tới khu vực này là từ 1/2020", SCSPI nhận định.

Theo SCSPI, máy bay WC-135 được hộ tống bởi 2 máy bay tuần tra hàng hải P-8A, một máy bay trinh thám và tác chiến điện tử EP-3E và một máy bay E-8C.

Ridzwan Rahmat, chuyên gia từ tạp chí quốc phòng Janes nói rằng, việc triển khai WC-135 có thể được xem là nỗ lực của Mỹ nhằm xem xét liệu có rò rỉ hạt nhân từ sự cố của tàu Connecticut hay không.

"Đó có thể là một biện pháp đề phòng của Mỹ", ông Rahmat nhận xét.

Ông Song Zhongping, chuyên gia quân sự ở Hong Kong, cho rằng khả năng trên có thể xảy ra. Ngoài ra, ông Song cũng nhận định, Mỹ có thể có mục đích khác với động thái này, ví dụ thực hiện nhiệm vụ trinh thám với các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.

Tàu Connecticut hiện đang đậu ở Guam và Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra cũng như xem xét phương án sửa chữa khí tài này.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-nghi-my-dua-phi-co-danh-hoi-hat-nhan-toi-bien-dong-20211102120948726.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
105 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
333 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
612 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
696 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
708 lượt xem