24
/
119091
Tự tin đủ vắc xin cho dân, Campuchia 'mở cửa hoàn toàn' từ ngày 1-11
tu-tin-du-vac-xin-cho-dan-campuchia-mo-cua-hoan-toan-tu-ngay-1-11
news

Tự tin đủ vắc xin cho dân, Campuchia 'mở cửa hoàn toàn' từ ngày 1-11

Thứ 2, 01/11/2021 | 15:47:13
1,114 lượt xem

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho "nếp sống mới" cùng dịch bệnh sau khi đã đạt mục tiêu tiêm ngừa, trở thành 1 trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất châu Á.

Tự tin đủ vắc xin cho dân, Campuchia mở cửa hoàn toàn từ ngày 1-11 - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: REUTERS

"Kể từ bây giờ, đất nước chúng ta sẽ mở cửa hoàn toàn mọi khu vực và lối sống mới cùng COVID-19 bắt đầu từ hôm nay", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Hun Sen nói ngày 1-11, cho biết quán xá và các con đường sẽ đông đúc trở lại.

Việc mở cửa là bước cuối trong 4 giai đoạn chống dịch của Chính phủ Campuchia, trong đó bao gồm các bước ngăn dịch lây lan, kiểm soát dịch, nâng cao miễn dịch bằng việc tiêm ngừa cho người dân và mở cửa.

Campuchia đã tiêm ngừa ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 cho 86% dân số, tiêm được 2 triệu liều bổ sung, theo Reuters. Tỉ lệ này tương đương với đảo quốc sư tử Singapore. Ông Hun Sen nói nước này có khoảng 10 triệu liều vắc xin để tiêm bổ sung và cũng đã đặt thêm.

Campuchia đã nới lỏng các biện pháp chống dịch thời gian qua khi dịch bệnh giảm mạnh. Các nhà hát, viện bảo tàng đã được mở cửa từ cuối tuần trước.

Tuy nhiên, theo báo Khmer Times, ông Hun Sen nói vẫn đang cân nhắc việc mở cửa lại các loại hình kinh doanh có nguy cơ cao như karaoke, quán bar và hộp đêm.

Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 118.613 ca mắc COVID-19 mới và 2.788 ca tử vong.

Ngày 1-11 là ngày thứ 2 liên tiếp nước này có số ca mới dưới 100, tiếp nối chuỗi 31 ngày số ca bệnh giảm liên tục.

Hàn Quốc sống chung với dịch

Ngày 1-11, Hàn Quốc cũng nới lỏng các biện pháp chống dịch và áp dụng hộ chiếu vắc xin. "Hôm nay chúng ta có bước đi đầu tiên trên con đường trở lại cuộc sống thường ngày", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok Cheol nói. Hàn Quốc đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ cho 75% dân số.

Như vậy, các nhà hàng, quán cà phê ở Hàn Quốc sẽ không còn bị giới hạn giờ hoạt động, trong khi các sự kiện thể thao ngoài trời cũng được phép đón 50% lượng khán giả bình thường. Tuy nhiên, những người muốn đến quán bar, phòng tập gym trong nhà, xông hơi, karaoke phải có xác nhận đã tiêm ngừa hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

2021-10-30t130949z_1309713162_rc2dkq9zxrj3_rtrmadp_3_halloween-day-southkorea

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang đi lại trên một con đường đông đúc ở Seoul ngày 30-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/tu-tin-du-vac-xin-cho-dan-campuchia-mo-cua-hoan-toan-tu-ngay-1-11-20211101130149532.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
67 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
287 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
576 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
666 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
671 lượt xem