24
/
116754
Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, Indonesia sắp đón khách du lịch trở lại
campuchia-bat-dau-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-em-indonesia-sap-don-khach-du-lich-tro-lai
news

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, Indonesia sắp đón khách du lịch trở lại

Thứ 7, 18/09/2021 | 11:32:14
877 lượt xem

Theo Worldometer, thế giới có tổng cộng 228.361.690 ca mắc Covid-19, gồm 548.789 ca mới. Số ca tử vong là 4.692.186 ca, gồm 8.362 ca mới.

Campuchia tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em.

Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi vào hôm qua (17/9) để học sinh có thể quay lại trường học vốn đã đóng cửa nhiều tháng do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen đã khai mạc chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em và phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước và trang Facebook của mình. Trong đó thể hiện các cháu ông và các thành viên trẻ trong gia đình quan chức cao cấp khác cũng được tiêm chủng.

Campuchia đã tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và ông Hun Sen nói rằng ông đã ra lệnh cho các quan chức y tế nghiên cứu xem xét khả năng trẻ từ 3-5 tuổi được tiêm chủng.

Gần 72% trong số gần 17 triệu người Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 mũi Covid-19 cho trẻ em kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào tháng 2. Chủ yếu các loại vắc xin Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc được sử dụng tại đây.

Ông Hun Sen cũng cho biết Campuchia đang xem xét mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ trong thời gian tới.

Singapore hôm qua báo cáo 934 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Bộ Y tế nước này cho biết đang theo dõi tổng cộng 12 ổ dịch lớn có các ca mắc mới. Hiện có 813 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trong bệnh viện, đa số có sức khỏe tốt và đang được theo dõi. Trong số bệnh nhân trên có 90 ca nặng cần hỗ trợ oxy và 14 ca nguy kịch đang điều trị tích cực. Như vậy số bệnh nhân nặng và nguy kịch ở Singapore đã tăng so với ngày trước đó.

Singapore đã tiêm chủng đầy đủ cho 82% dân số của mình.

Indonesia có thể cho phép khách du lịch bắt đầu quay lại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali và những nơi khác của đất nước vào tháng 10 sau khi số ca mắc Covid-19 giảm tới 94,5% kể từ đỉnh dịch hồi giữa tháng 7. Bên cạnh đó, tỷ lệ người phải sử dụng giường bệnh đã giảm dưới 15%, tỷ lệ người xét nghiệm dương tính khoảng 5%.

Công dân từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và New Zealand nằm trong số các nước được xem xét được phép đến Indonesia đầu tiên.

Hơn 21% số dân 208 triệu của Indonesia đã được tiêm đầy đủ, trong đó gần 40% nhận được liều thứ nhất.

Indonesia từng có ổ dịch tồi tệ nhất châu Á với hơn 4,1 triệu ca mắc và 140.000 ca tử vong. Các chuyên gia y tế cho biết con số thực sự có thể cao hơn gấp vài lần.

Ấn Độ đã tiêm được cho 22,6 triệu người vào hôm qua, cao gấp 3 lần so với mức trung bình hàng ngày trong tháng khi một số bang tổ chức các đợt tiêm chủng đặc biệt vào ngày sinh nhật của Thủ tướng Narendra Modi.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ gọi cột mốc tiêm vắc xin trên là món quà sinh nhật cho ông Modi, người đã bước sang tuổi 71 và bị chỉ trích nặng nề về sự gia tăng đáng kể của ca mắc và tử vong hồi tháng 4 và 5.

Quốc gia 1,35 tỷ dân này đã tiêm được 792 triệu liều – cao nhất thế giới sau Trung Quốc. 62% dân số ở đây được tiêm ít nhất 1 liều và 21% được tiêm 2 liều. Ấn Độ có tổng số hơn 33,38 triệu ca mắc Covid-19 và 444.248 ca tử vong vì đại dịch.

Theo Hải Yến/ GD & TĐ

https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/campuchia-bat-dau-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-em-indonesia-sap-don-khach-du-lich-tro-lai-RMLVCjSnR.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
175 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
242 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
267 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
277 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
389 lượt xem