24
/
105913
Tòa án Hong Kong cho tại ngoại 15 nhân vật đối lập
toa-an-hong-kong-cho-tai-ngoai-15-nhan-vat-doi-lap
news

Tòa án Hong Kong cho tại ngoại 15 nhân vật đối lập

Thứ 6, 05/03/2021 | 08:40:43
557 lượt xem

Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long ngày 4-3 đã cho tại ngoại 15 trong số 47 nhân vật đối lập tại Hong Kong. Những người này bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc.

Người ủng hộ 47 nhân vật đối lập tập trung tại Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

47 người Hong Kong, trong đó có nhiều nhà hoạt động đòi dân chủ, đã bị bắt và truy tố cùng một tội danh âm mưu lật đổ nhà nước theo Luật đảm bảo an ninh CHND Trung Hoa tại Hong Kong, gọi tắt là Luật an ninh Hong Kong.

Tất cả những nhân vật trên đã ra tòa từ ngày 1-3. Giới ngoại giao nước ngoài và các tổ chức đấu tranh quyền lợi đang tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng vụ việc.

Diễn biến này đến sau sự ra đời của Luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc ban hành vào tháng 6-2020.

Các cuộc điều trần diễn ra đến tận khuya trong ba ngày liên tiếp, khiến một số bị cáo đổ bệnh và phải nhập viện. Vì những trường hợp này, giới quan sát đã tỏ ra nghi ngờ về điều kiện sinh hoạt của các nhà hoạt động bị bắt giữ.

Luật của Hong Kong cấm các hãng truyền thông đưa tin về nội dung của những cuộc điều trần trên. Một kháng nghị nhằm dỡ bỏ những hạn chế đó để phục vụ mục đích minh bạch đã bị tòa án bác bỏ vào ngày 4-3.

Các nhân vật đối lập, tuổi từ 23 đến 64, bị cáo buộc tổ chức và tham gia cuộc "bầu cử sơ bộ" vào tháng 7 năm ngoái. Đây là cuộc bầu cử không chính thức do những người đấu tranh đòi dân chủ cho Hong Kong tổ chức, với mục đích chọn ra những người có tiềm năng nhất cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hong Kong.

Chánh án Victor So cho phép 15/47 người được tại ngoại. Tuy nhiên, hiện những người này vẫn đang bị tạm giam sau khi công tố viên của chính quyền tuyên bố sẽ kháng cáo.

Các nước phương Tây, bao gồm Anh và Mỹ, kịch liệt phản đối việc bắt giữ 47 người này.

Theo Nguyên Hạnh/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/toa-an-hong-kong-cho-tai-ngoai-15-nhan-vat-doi-lap-20210304212038908.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
25 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
310 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
391 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
403 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
409 lượt xem