18
/
86514
HLV Nishino “ấm chỗ”, Kiatisuk hết cửa trở lại nắm đội tuyển Thái Lan
hlv-nishino-am-cho-kiatisuk-het-cua-tro-lai-nam-doi-tuyen-thai-lan
news

HLV Nishino “ấm chỗ”, Kiatisuk hết cửa trở lại nắm đội tuyển Thái Lan

Thứ 6, 14/02/2020 | 08:04:19
378 lượt xem

Sau khi chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang tái đắc cử, siêu sao Kiatisuk gần như không còn cơ hội quay lại làm HLV đội Thái Lan.

Việc Kiatisuk khó quay lại nắm đội tuyển Thái Lan xuất phát từ quan hệ cá nhân của “Zico Thái” với chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang không được tốt.

Ở đầu nhiệm kỳ trước của mình, ngay sau khi thay thế ông Worawi (bị FIFA cấm hành nghề có thời hạn trong lĩnh vực bóng đá) làm chủ tịch FAT, chính ông Somyot đã gây áp lực buộc Kiatisuk từ chức. 

Thời gian gần đây, dư luận bóng đá Thái rộ lên khả năng Kiatisuk quay lại nắm đội bóng đất Chùa Vàng, trùng với thời điểm cựu chủ tịch FAT Worawi quay lại tranh cử ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

HLV Nishino “ấm chỗ”, Kiatisuk hết cửa trở lại nắm đội tuyển Thái Lan - 1

Kiatisuk hầu như không còn cơ hội quay lại nắm đội tuyển Thái Lan, sau khi ông Somyot tái đắc cử ghế chủ tịch FAT

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm bỏ phiếu (hôm 12/2), ông Worawi bị loại vì không đủ điều kiện. Điều đó cũng gần như đồng nghĩa với con đường trở lại nắm đội tuyển Thái Lan của “Zico Thái” hiện hết sức mờ mịt. 

Ông Worawi không những không có cơ hội tranh cử ở cuộc đua đến ghế chủ tịch FAT vừa mới kết thúc, mà còn có khả năng khó đứng ra tranh cử ở những nhiệm kỳ tiếp theo, bởi uy tín của ông Worawi trong giới bóng đá quốc tế không còn như xưa, trong khi ông Worawi lại là người ủng hộ Kiatisuk nắm đội tuyển Thái Lan. 

Trái ngược với tình cảnh của Kiatisuk, vị trí của HLV đương nhiệm ở đội tuyển Thái là Akira Nishino hiện hết sức vững chãi. Ông Nishino là người được chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang ủng hộ tối đa.

Mới đây, FAT còn gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm với vị HLV người Nhật Bản, cùng mức lương cao kỷ lục, được cho là cao hơn mức lương của Kiatisuk, khi “Zico Thái” còn dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Akira Nishino là giúp đội tuyển Thái Lan thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, sau đó giành ngôi vô địch AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. AFF Cup chính là giải đấu mà Thái Lan hiện mất vương miệng về tay đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-nishino-am-cho-kiatisuk-het-cua-tro-lai-nam-doi-tuyen-thai-lan-20200213131809354.htm

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
18 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
132 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
171 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
593 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
640 lượt xem