213
/
143366
Tỉ phú Musk muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo thay thế ChatGPT
ti-phu-musk-muon-tao-ra-tri-tue-nhan-tao-thay-the-chatgpt
news

Tỉ phú Musk muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo thay thế ChatGPT

Thứ 4, 01/03/2023 | 08:56:03
2,135 lượt xem

Tỉ phú Elon Musk đã tiếp cận các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu mới để phát triển giải pháp thay thế cho ChatGPT của OpenAI.

Thông tin trên được các nguồn thân cận với tỉ phú Mỹ tiết lộ và hãng Reuters đăng tải hôm 28-2.

Nguồn tin cho biết Giám đốc điều hành (CEO) Tesla và Twitter đã tuyển dụng ông Igor Babuschkin, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại công ty DeepMind. Đây là công ty chuyên về AI thuộc sở hữu của Alphabet (công ty mẹ Google).

Tỉ phú Musk và ông Babuschkin đã thảo luận về việc thành lập một nhóm để nghiên cứu về AI nhưng dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa có kế hoạch phát triển sản phẩm cụ thể nào.

Hiện cả tỉ phú Elon Musk lẫn chuyên gia về trí tuệ nhân tạo Babuschkin đều chưa lên tiếng khẳng định hay phủ định về các thông tin trên.

Tỉ phú Musk muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo thay thế ChatGPT - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk đã rời khỏi hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018 nhưng vẫn ủng hộ chatbot và gọi nó là "tốt đến đáng sợ". Ảnh: Reuters

Thông tin tỉ phú Elon Musk muốn phát triển giải pháp thay thế ChatGPT diễn ra trong bối cảnh chatbot này đang thu hút sự chú ý rộng rãi ở Thung lũng Silicon.

ChatGPT đã và đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu sau khi ra mắt ngày 30-11-2022. Chỉ một tháng sau đó đã có 57 triệu người dùng siêu AI của OpenAI và đã cán mốc 100 triệu tính đến 31-1-2023.

Sở dĩ ChatGPT nổi đình nổi đám bởi có thể soạn thảo văn xuôi, thơ, viết mã lập trình theo yêu và đặc biệt nó có khả năng trò chuyện hàng giờ với người dùng về nhiều chủ đề khác nhau …

ChatGPT do công ty OpenAI (Mỹ) phát triển và chính Elon Musk là người đồng sáng lập cùng nhà đầu tư Sam Altman ở Thung lũng Silicon vào năm 2015.

Ý định ban đầu của OpenAI sẽ phát triển theo hướng phi lợi nhuận. Do có sự khác biệt nên tỉ phú Elon Musk đã rời khỏi hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018 nhưng vẫn ủng hộ việc sử dụng chatbot và ông từng nhận xét nó "tốt tới đáng sợ".

Vài tuần qua, tỉ phú Elon Musk cũng đã đề cập nhiều câu chuyện kỳ lạ liên quan đến AI như cho rằng công cụ Bing Chat của Microsoft có xu hướng đưa ra những câu trả lời "đáng sợ".

Theo Bằng Hưng/NLĐO

https://nld.com.vn/cong-nghe/ti-phu-musk-muon-tao-ra-tri-tue-nhan-tao-thay-the-chatgpt-20230301074414727.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc đang thử nghiệm chip cấy vào não người tương tự của Elon Musk

Trung Quốc đang phát triển một loại chip để cấy vào não người, cho phép con người điều khiển những thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Những thử nghiệm của...
15:23 - 26/04/2024
1,236 lượt xem

Apple xác nhận việc đóng ứng dụng nền có thể làm hao pin iPhone

Trong một tài liệu hỗ trợ gần đây, Apple đã giải thích về tác dụng của việc đóng một ứng dụng nền trên iPhone không giúp tiết kiệm pin mà thậm chí còn hao...
14:45 - 26/04/2024
1,232 lượt xem

TikTok ngừng trả tiền thưởng cho người dùng xem video tại châu Âu

Người dùng phiên bản Lite của TikTok tại châu Âu hiện không còn được chi trả một khoản tiền nhỏ khi xem và tương tác với video.
09:59 - 26/04/2024
1,377 lượt xem

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
1,749 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
1,815 lượt xem