205
/
73370
Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
lan-toa-sau-rong-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
news

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 2, 13/05/2019 | 10:30:46
979 lượt xem

Những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tối nay (12/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụm khu vực phía Bắc năm 2019.

Dự chương trình giao lưu có ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo giao lưu, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao lưu.

giao luu dien hinh tieu bieu hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh hinh 1

Những khách mời trong chương trình giao lưu.

Khách mời tham gia chương trình giao lưu là những cá nhân điển hình tiêu biểu, những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở các địa phương phía Bắc.

Đó là một bác sỹ đã có đóng góp cho ngành Thần kinh học Việt Nam; người sáng lập cơ sở bảo trợ Thuận Hòa tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình để giúp những người khuyết tật ở địa phương có công ăn việc làm; một cô giáo luôn truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh ở tỉnh Hưng Yên...

GSTS. Lê Đức Hinh, nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam chia sẻ kỷ niệm về buổi gặp Bác Hồ vào ngày tết trung Thu độc lập đầu tiên năm 1945, những lời dạy giản dị của bác Hồ đã ảnh hưởng đến con đường và sự nghiệp sau này của ông.

“Năm 1946, Bác Hồ đã dặn dò ngành Y là phải dấn thân vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải dấn thân vào những chỗ đau khổ để làm dịu bớt đau khổ, lương y phải như từ mẫu, phải thương yêu, khiêm tốn với đồng bào, không được hách dịch, ban ơn. Những lời đó từ khi vào ngành Y đến giờ đội ngũ y, bác sỹ vẫn luôn tâm niệm. Do đó trong học tập, lao động cũng như sau này đi phục vụ, những người làm ngành Y không nề hà bất cứ công việc nào khi được nhà trường, bệnh viện, được Đảng, Chính phủ giao cho”, GSTS. Lê Đức Hinh chia sẻ.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt những năm qua, GSTS. Lê Đức Hinh luôn lấy việc phụ vụ tốt nhất cho bệnh nhân làm mục tiêu, trong giảng dạy nếu biết đến đâu dạy đến đó, không giấu dốt, thường xuyên học tập để cập nhật những kiến thức mới của ngành.

giao luu dien hinh tieu bieu hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach ho chi minh hinh 2

Chương trình giao lưu đầy xúc động để lại ấn tượng mạnh cho các khách mời tham dự.

Tham gia chương trình, chị Vi Thị Thuận ở bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chia sẻ về những động lực khi quyết định thành lập cơ sở sản xuất để giúp những người khuyết tật ở địa phương có được việc làm; những tâm tư, tình cảm của mình và mong muốn đối với việc tạo việc làm cho người khuyết tật.

“Ở cơ sở sản xuất, mỗi em có một dị tật khác nhau, quê quán và dân tộc khác nhau nhưng có điểm chung nhất đó là hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mình phải lựa chọn được các em yêu thích nghề dệt để phù hợp với sức khỏe và có điều kiện lao động nuôi sống bản thân. Ban đầu mới thành lập vô cùng khó khăn, nhưng mình luôn luôn kiên trì, giúp đỡ từng em khi các em chưa biết cầm kim, xâu chỉ để các em có được việc làm như ngày hôm nay”, chị Thuận xúc động khi kể về những khó khăn ngày bắt đầu mở cơ sở sản xuất cho những người khuyết tật.

Chương trình giao lưu càng trở nên có ý nghĩa khi xen giữa những chia sẻ của khách mời về công việc của mình là các bài hát về Bác, về quê hương, đất nước, những phóng sự về công việc thầm lặng của các khách mời. Những công việc của họ dù ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều tác động mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội, tạo ra nhiều kết quả thiết thực.

Mỗi câu chuyện kể của khách mời trong chương trình đều là những bài học quý giá, để mỗi người có thể cùng soi vào, từ đó tự hoàn thiện mình hơn nữa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay./.

Theo Minh Hường/VOV1

  • Từ khóa

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
313 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
433 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
448 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
954 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
1,039 lượt xem